Bão số 5: 21 ngôi nhà bị tốc mái tại Thừa Thiên - Huế

11/09/2021 20:56 GMT+7

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, bão số 5 gây mưa lớn và gió bắt đầu mạnh dần lên , đã có 21 ngôi nhà bị tốc mái, một chốt kiểm soát y tế bị gió hất tung.

Đến 16 giờ 30 ngày 11.9, tại Thừa Thiên - Huế, bão số 5 đã gây mưa lớn và gió đang mạnh dần lên. Tại các vùng ven biển, gió bắt đầu mạnh dần lên từ chiều và càng về sau, gió càng mạnh. Tính đến thời điểm này đã có 21 ngôi nhà bị tốc mái, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã yêu cầu người dân hạn chế ra đường và dự kiến tối nay sẽ cấm người dân ra đường.

Bão số 5 vào đất liền gây mưa giông, gió giật cấp 7-8, nguy hiểm tính mạng người dân

Khẩn trương chống bão số 5

Lực lượng chức năng các địa phương có sự hỗ trợ của công an, quân đội đang tích cực tổ chức sơ tán các hộ dân ở vùng xung yếu, nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 17 giờ hôm nay (11.9).

Hỗ trợ khắc phục nhà dân bị tốc mái ở xã Điền Hòa, H.Phong Điền

Đình Bách

Tại các xã đang phải áp dụng biện pháp giãn cách, phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 như xã Vinh Hưng và Vinh Hiền (H.Phú Lộc), công tác phòng chống bão lụt gặp nhiều khó khăn hơn so với các năm trước như: việc điều động lực lượng đi hỗ trợ chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch hải sản nuôi trồng của người dân...
Do vậy các xã đã linh động tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời, chằn chống nhà cửa theo phương châm tại chỗ, gia đình nào tự huy động nhân lực để đảm bảo phòng chống bão lụt theo gia đình ấy.

Lực lượng phòng chống bão lụt tại TX.Hương Thủy đi kiểm tra khu vực nguy hiểm

Trần Tình

Cùng với lực lượng tại chỗ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 5 đoàn công tác về các địa bàn hỗ trợ địa phương phòng chống bão lụt; Công an tỉnh cũng đã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ cho lực lượng tại chỗ các địa phương.
Đến thời điểm này, các địa phương trong toàn tỉnh Thừa Thiên -  Huế đã cơ bản di dời các hộ dân có nhà cửa không đảm bảo, ở các vùng xung yếu bờ sông, bờ biển, vùng có nguy cơ sạt lở đều đã được tổ chức di dời đến nơi an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” trước tối nay, khi bão số 5 đổ bộ.

Lực lượng quân sự giúp dân khắc phục mưa lũ ở TX.Hương Thủy

Trần Tình

21 nhà bị tốc mái, một chốt y tế bị gió hất tung

Mặc cho mưa bão, tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách và phong tỏa, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 vẫn bám trụ tại các chốt y tế để vừa chống dịch vừa chống bão lụt.
Trong đó, gió lớn cũng đã hất tung một chốt y tế tại xã Lộc Trì, H.Phú Lộc, nơi đang thực hiện phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. “Mưa gió lớn quá đã hất tung chốt chống dịch dù hôm qua (10.9) anh em đã nỗ lực chằng chống. Hôm nay, lực lượng chốt chặn phải dời địa điểm đến vị trí an toàn hơn”, trung úy Nguyễn Văn Hưng, Công an xã Lộc Trì, cho biết.

Chốt y tế phòng dịch Covid-19 tại xã Lộc Trì (H.Phú Lộc) bị xô sập

V.Hưng

Chiều 11.9, mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại khu vực núi trên tuyến đường Quốc lộ 49B tại xã Lộc Bình (H.Phú Lộc).
Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình cho hay, đã xảy ra một điểm sạt lở tại khu vực núi qua thôn Tân An khiến đất, đá tràn từ núi xuống đường gây cản trở giao thông. UBND xã đã nhanh chóng huy động nhân lực vật lực xử lý và thông đường.

Vị trí sạt lở tại chốt y tế số 3 xã Lộc Điền, trên tuyến Quốc lộ 49B, khiến chốt phải di dời

H.Nhung

Cách điểm sạt lở này không xa, trên cùng tuyến đường, một vụ sạt lở khác ở thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì khiến đất đá trên núi tuột xuống đường, uy hiếp nhà người dân sống ven núi, ảnh hưởng giao thông qua tuyến. Người dân sống tại điểm sạt lở đã xử lý nhanh chóng, thông tuyến QL49B qua điểm sạt lở này. Mặc dù đây là hai điểm sạt lở nhỏ nhưng cảnh bảo nguy cơ sạt lở cao.
Trong ngày 11.9, một số người dân sống trong khu vực sạt lở này chủ động sơ tán đến nhà người thân tránh trú mưa bão.

Sạt lở trên tuyến QL49B qua địa bàn xã Lộc Bình, H. Phú Lộc

Gia Tân

Tại H.Phong Điền, đến chiều nay, bão số 5 đã làm 21 nhà tốc mái, hư hỏng, trong đó xã Điền Hoà có 10 nhà bị tốc mai, Phong Hải 7 nhà, Phong Xuân 2 nhà và Phong Hiền 4 nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.