Bão số 5: Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sẵn sàng di dời dân

Phạm Anh
Phạm Anh
11/09/2021 18:06 GMT+7

Đến chiều 11.9, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi hàng ngàn ngư dân vào bờ tránh bão số 5 , sắp xếp cho hàng ngàn tàu cá neo tránh bão số 5 ở các cảng cá an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, khi có thông tin về bão số 5, đơn vị đã kêu gọi ngư dân đánh bắt tại các vùng biển vào bờ trú bão. Tại các cảng cá của tỉnh Quảng Ngãi, có 5.600 tàu cá trong và ngoài tỉnh đang neo đậu tránh trú bão số 5.

Bão số 5 tiến gần bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, gây mưa to gió lớn

Tại đảo Lý Sơn, chiều 11.9, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn, cho biết đã kêu gọi người dân trên đảo khẩn trương thu hoạch hoa màu, chằng chống nhà cửa, lai dắt 40 lồng bè nuôi trồng thủy sản vào gần bờ để neo đậu. Hơn 300 tàu khách, tàu cá, tàu chở hàng cũng kịp thời vào nơi neo đậu an toàn.

Ngư dân kéo thúng vào bờ tránh bão số 5 

Hải Phong

Chiều 11.9, đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 ở H.Bình Sơn, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chính quyền và BĐBP, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đưa 20 tàu cá với 200 ngư dân của tỉnh Bình Định đang neo đậu ở phao số 0 cảng Dung Quất vào neo đậu ở cảng Sa Kỳ trước tối 11.9. Trường hợp ngư dân không chấp hành thì cưỡng chế.

Tàu cá của ngư dân xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào tránh bão số 5

Hải Phong

Sắp xếp 50 tàu với 500 ngư dân có yếu tố dịch tễ Covid-19 riêng

Theo đại úy Phan Xuân Huề, Trưởng trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tại cửa biển Sa Kỳ có hơn 500 tàu cá trong và ngoài tỉnh vào tránh trú, trong đó có trên 50 tàu với gần 500 ngư dân liên quan đến yếu tố dịch tễ. Lực lượng biên phòng ở đây đã sắp xếp tàu thuyền và ngư dân có yếu tố dịch tễ tại khu vực riêng và phối hợp với lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với những ngư dân này, khi tàu và ngư dân có kết quả âm tính thì sắp xếp lại hợp lý hơn.
Theo ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bão số 5 diễn biến rất phức tạp, nên đã yêu cầu các địa phương, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và triển khai ứng phó kịp thời, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Quảng Ngãi hiện thực hiện nhiệm vụ kép “2 trong 1” là vừa phòng chống bão vừa phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để cùng lúc làm 2 nhiệm vụ này.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bài trái) kiểm tra công trình kè chắn sóng biển thôn An Cường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn

Hải Phong

Ngoài ra, để ứng phó bão số 5, tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát, kiểm tra 43 điểm có nguy cơ sạt lở cao các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng và sẵn sàng triển khai di dời, sơ tán dân theo phương án đã được phê duyệt, gồm 2.101 hộ với 8.064 khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.