Bão số 9: Dân Lý Sơn chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ

Phạm Anh
Phạm Anh
18/12/2021 21:51 GMT+7

Cả ngày nay 18.12, người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hối hả chằng chống nhà cửa trước khi bão số 9 đổ bộ. Ngư dân từ Hoàng Sa cũng đã về đến đảo để tránh bão.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều ngày 18.12, trước khi bão số 9 đổ bộ, người dân tại thôn Đông, thôn Tây An Vĩnh, đảo Lý Sơn đang hối hả chở bao tải chằng chống nhà cửa.

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Trụ (50 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) vuốt mồ hôi: Nghe đài báo cơn bão số 9 rất mạnh, nên gia đình dồn cát vào bao để về chằng chống nhà cửa.

Tàu thuyền trú bão tại cảng Lý Sơn

HẢI PHONG

Bão số 9 (Bão Rai) đã mạnh thêm một cấp, đang tiến vào miền Trung

Tại cảng Lý Sơn, chúng tôi gặp ngư dân Nguyễn Phú Hùng, người Đà Nẵng, vừa đưa tàu cá Dna 90307- TS về đảo Lý Sơn để tránh bão số 9.

Tàu cá đánh bắt xa bờ cũng về đến đảo Lý Sơn

hải phong

Ông Hùng cho biết, chỉ mới khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa được hơn 10 ngày, đành bỏ dở phiên biển, chạy vào bờ. Có điều, tàu cá không về được Đà Nẵng, vì nghe bão vào đây rất mạnh, đành vào vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trú bão.

Ngư dân tranh thủ bán cá, hải sản các loại

hải phong

Cập bờ, ông Hùng cùng lao động trên tàu cá tranh thủ bán khoảng 5 tấn cá cho thương lái để lấy tiền mua sắm nhu yếu phẩm, nhiên liệu phục vụ cho chuyến biển tiếp theo sau khi bão tan.

Anh Nguyễn Hoàng Nhân, chủ một nậu cá (cơ sở thu mua hải sản - PV) ở H.Lý Sơn, cho biết vài ngày nay anh tăng cường thu mua cá từ ngư dân đi biển xa bờ về. “Tàu nào có cá thì chúng tôi thu mua, trữ lại để bán dần khi biển động, hỗ trợ ngư dân có tiền đổ dầu đi chuyến biển tiếp theo”, anh Nhân nói.

Dân Lý Sơn dồn cát, đất vào bao để chằng chống mái nhà

hải phong

Cụ già chằng chống nhà mình

HẢI PHONG

Chằng chống nhà cửa

Bao cát được đưa lên mái nhà chống bão

Dân Lý Sơn chằng chống nhà cửa, thấp thỏm lo âu trước cơn bão số 9

Gia đình bà Đỗ Thị Kim Hoa, ở thôn Đông An Vĩnh (Lý Sơn) thì rất lo lắng trước cơn bão số 9, vì nhà bà nằm sát với bờ biển nên sợ nhà làm tốc mái, sập nhà nên mua bao tải về dồn đất để chằng mái nhà. Bà cùng các con, cháu mỗi người một tay tranh thủ chằng chống, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

"Khi gió nặng thì phải đi kiếm đất và mua bao để chặn mái nhà cho nó khỏi bay tôn, chứ bay tôn rồi tốc mái không có tiền sắm lại", bà Hoa nói.

Các em nhỏ trên đảo Lý Sơn cũng giúp ba mẹ dồn cát vào bao chằng chống nhà cửa

HảI PHONG

Chiều 18.12, trước khi bão số 9 đổ bộ, Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi, dự báo, gió mạnh ở vùng biển Lý Sơn từ cấp 8 trở lên khả năng sẽ bắt đầu từ trưa ngày mai có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sau tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12, sóng biển cao 5 - 8 m, biển động dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.