Bão số 9 gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung

21/12/2021 06:23 GMT+7

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết ngoài 1 người tại Bình Thuận thiệt mạng do gió bão số 9 đã được thống kê trong ngày 19.12, trong ngày 20.12 các địa phương tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thiệt hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 20.12, bão số 9 đã suy yếu nhanh. Lúc 19 giờ cùng ngày, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía bắc. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 7 giờ sáng nay (21.12), tâm ATNĐ cách Hồng Kông khoảng 240 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9.

Bão số 9 (bão Rai) giảm cấp, rời xa đất liền Việt Nam

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết ngoài 1 người tại Bình Thuận thiệt mạng do gió bão số 9 đã được thống kê trong ngày 19.12, trong ngày 20.12 các địa phương tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thiệt hại. Cụ thể, 5 căn nhà tại Quảng Bình hư hỏng nặng; 7 tàu cá bị sóng nhấn chìm (Bình Thuận 3 tàu, Quảng Ngãi 2 tàu…); 369 lồng, bè nuôi hải sản tại Khánh Hòa bị vỡ, hỏng. Mưa bão ở các tỉnh Quảng Nam và Bình Định gây thiệt hại 61,75 ha rau màu, 1,5 ha cây ăn quả và 6.087 ha lúa gieo sạ bị ngập úng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.