Báo Thái Lan chua xót các cấp đội trẻ chỉ hòa và thua Việt Nam năm 2022

Giang Lao
Giang Lao
11/08/2022 09:36 GMT+7

Sau trận thua mới nhất của đội U.16 Thái Lan trước U.16 Việt Nam (0-2) ở bán kết giải U.16 Đông Nam Á, tờ Thairath đã thống kê toàn bộ kết quả các đội trẻ nước này khi đối đầu các đội trẻ Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2022 ở mọi cấp độ đội trẻ từ U.16, U.19 đến U.23 bóng đá Thái Lan chỉ toàn hòa và thua khi đối đầu trước các đội trẻ Việt Nam ở mọi giải đấu khu vực và châu Á, cũng như cả giải U.19 Quốc tế Thanh Niên đang diễn ra ở Bình Dương.

Bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2022 hoàn toàn vượt trội Thái Lan ở mọi lứa tuổi

AFF

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, các đội trẻ Thái Lan đụng độ đối thủ kình địch Việt Nam ở mọi độ tuổi bóng đá trẻ tổng cộng 8 trận, nhưng chỉ có 2 trận hòa, còn lại thua đến 6 trận.

Nguyễn Văn Trường chấn thương và mối lo cho sức mạnh của U.19 Việt Nam

Mới nhất, tờ Thairath phải chua xót khi cho rằng: “Thật khó nuốt trôi sự thất vọng, vì chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần đã có đến 2 đội trẻ Thái Lan (U.19 và U.16) liên tiếp nhận thất bại trước các đội trẻ Việt Nam”. Còn tờ SMMSPORT thì viết: “Đội lớn (U.19) rồi đội trẻ (U.16) cũng thua Việt Nam. Thật cay đắng”.

Đó là các kết quả U.19 Thái Lan vừa thua U.19 Việt Nam 0-1 tại giải U.19 Quốc tế Thanh Niên khiến phải tranh hạng 3 với U.19 Myanmar lúc 15 giờ 30 ngày 11.8, và HLV Salvador Valero Garcia phải lên tiếng xin lỗi cùng chấp nhận mọi lời chỉ trích. Sau cú sốc này, đến lượt đội U.16 Thái Lan cũng thua U.16 Việt Nam 0-2 ở trận bán kết giải U.16 Đông Nam Á chiều 10.8, và cũng phải tranh hạng 3 với U.16 Myanmar lúc 15 giờ 30 ngày 12.8.

Ngoài ra, tại giải U.23 Đông Nam Á hồi giữa tháng 2 tại Campuchia, đội U.23 Thái Lan thua U.23 Việt Nam cả 2 trận cùng tỷ số 0-1 ở vòng bảng và chung kết. Tại giải này, cả 2 đội U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đều lần lượt sử dụng thành phần cầu thủ U.19 và U.21 để thi đấu.

Kế đến là tại kỳ SEA Games 31Hà Nội tháng 5, cả 2 đội U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đều sử dụng lực lượng mạnh nhất và có tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Tuy nhiên, ở trận chung kết “Voi chiến” trẻ do chính HLV đội tuyển Mano Polking dẫn dắt cũng phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ Việt Nam cũng do HLV đội tuyển là Park Hang-seo dẫn dắt.

Sau các thất bại này, U.23 Thái Lan hy vọng rửa hận tại vòng chung kết U.23 châu Á ở Uzbekistan nhưng chỉ hòa 2-2 ở trận ra quân bảng C trước khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 và ra về sớm (U.23 Việt Nam vào tứ kết thua U.23 Ả Rập Xê Út 0-2, đội sau đó đi thẳng đến ngôi vô địch).

U.19 Thái Lan (trái) vừa thua U.19 Việt Nam tại giải U.19 Quốc tế Thanh Niên

Ngọc Dương

Gần đây, tại các giải khu vực như U.19 Đông Nam Á cũng diễn ra ở Indonesia hồi đầu tháng 7, U.19 Thái Lan sau trận hòa 1-1 với U.19 Việt Nam ở lượt cuối bảng A, đã gặp lại nhau ở trận tranh hạng 3 nhưng cũng hòa 1-1 trước khi thua 3-5 ở loạt sút luân lưu 11 m.

Tờ Thairath cho rằng giờ chỉ còn hy vọng vào cuối năm khi đội tuyển nước này thi đấu ở giải AFF Cup (được bốc thăm chia bảng vào ngày 30.8 tới tại Bangkok) sẽ gặp lại đối thủ Việt Nam, và rửa hận giùm cho các đàn em của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.