Báo Thái Lan dự đoán HLV Polking giữ nguyên đội hình xuất phát đấu tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
16/01/2023 09:32 GMT+7

Theo tờ Siamsport, ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 lúc 19 giờ 30 tối nay 16.1, HLV Mano Polking có thể giữ nguyên đội hình xuất phát của tuyển Thái Lan như ở trận lượt đi hòa đội Việt Nam 2-2 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Thái Lan có đầy đủ đội hình mạnh nhất, chỉ chờ trường hợp tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda bình phục chấn thương hay không để kịp ra sân. Nhưng dù có hay không chân sút đã ghi 6 bàn tại AFF Cup 2022, HLV Mano Polking vẫn sử dụng đội hình xuất phát như trận chung kết lượt đi, tờ Siamsport dự đoán.

Theerathon Bunmathan (phải) tiếp tục đóng vai trò then chốt trong lối chơi của Thái Lan ở trận lượt về gặp tuyển Việt Nam

Độc Lập

Tờ Siamsport đặt niềm tin HLV Mano Polking vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 như trận chung kết lượt đi, với cặp tiền đạo Adisak Kraisorn và Poramet Arjvirai trên hàng công. Trong khung thành là thủ môn Kampol Pathomakkakul, sẽ có trận bắt chính thứ 3 liên tiếp. Các trung vệ gồm Weerathep Pomphan, Pansa Hemviboon và Kritsada Kaman.

Ở 2 biên, Suphanan Bureerat (cánh phải) và Sasalak Haiprakhon (cánh trái) sẽ tiếp tục được ra sân từ đầu. Trên hàng tiền vệ, thủ quân Theerathon Bunmathan sẽ đóng vai trò then chốt. Anh vừa là chốt chặn từ xa, vừa tổ chức tấn công, hoặc thực hiện các tình huống chuyển đổi trạng thái sang phản công nhanh. Tiền vệ Sarach Yooyen và Peeradon Chamratsamee có vai trò điều tiết lối chơi cho “Voi chiến”.

Tờ Siamsport cũng đánh giá, nhân sự và chiến thuật này, được xem như tối ưu đối với tuyển Thái Lan. HLV Mano Polking sẽ nghiêng về sự chắc chắn trong lối chơi để tìm kết quả thuận lợi trong trận chung kết lượt về. Kết quả hòa 2-2 ở lượt đi giúp “Voi chiến” giữ ưu thế đáng kể, để hướng tới khả năng vô địch bởi Thái Lan chỉ cần hòa 0-0, 1-1 là đăng quang.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải thắng tuyển Thái Lan hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên, mới vô địch. Trong trường hợp hòa 2-2 trong giờ đấu chính thức, thì trận đấu sẽ kéo sang 2 hiệp đấu phụ.

Do đó, dù với bất cứ điều kiện nào thì tuyển Việt Nam cũng phải chơi tấn công để tìm bàn thắng trước tuyển Thái Lan, theo đánh giá của tờ Siamsport. HLV Mano Polking tuy tuyên bố, Thái Lan sẽ tấn công toàn diện, nhưng có thể nhà cầm quân này sẽ chọn giải pháp an toàn cho “Voi chiến”, tờ báo của Thái Lan đưa ra nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.