Tuyển Việt Nam cần thay đổi hàng công

16/01/2023 08:23 GMT+7

Thế trận ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 và trong 3 trận gần nhất cho thấy tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề trong khâu tấn công.

4 bàn gần nhất tuyển Việt Nam ghi trong 3 trận vừa qua đều xuất phát từ bóng bổng hoặc tình huống cố định. Hiển nhiên, bàn thắng được ghi theo cách nào cũng có giá trị như nhau, nhưng việc có quá ít pha phối hợp bài bản giữa các tiền vệ, tiền đạo để tạo thành bàn thắng mà phải chờ đợi vào tình huống cố định sẽ tiềm ẩn rủi ro không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV Park nên tạo cơ hội cho Văn Quyết để tăng sức mạnh tấn công cho tuyển Việt Nam

Độc Lập

Để thắng trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam cần tấn công chủ động hơn. Đó không nhất thiết phải là phối hợp chuyền ngắn hay chuyền dài, mà là một thế trận tấn công có định hướng, bài bản rõ ràng. Từ đầu giải, sơ đồ chủ đạo của tuyển Việt Nam là 3-5-2, với bộ 3 tiền vệ Hùng Dũng, Quang Hải và Hoàng Đức, hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Văn Đức (hoặc Tuấn Hải đá thay). Với số lượng đông đảo ở giữa sân, sơ đồ này giúp tuyển Việt Nam có thể chơi áp sát tầm cao, gây áp lực lên tuyến triển khai bóng của đối phương để đoạt bóng và tổ chức tấn công.

Để vận hành sơ đồ này hiệu quả, phong độ của 3 tiền vệ trung tâm đóng vai trò chủ chốt. Cả 3 cầu thủ đá giữa mà thầy Park tin dùng đều chưa bùng nổ, trong đó đáng lo nhất là Quang Hải. Khi tuyến giữa không kiểm soát được trận đấu, tuyển Việt Nam mất nhịp độ thi đấu trước những pha đan bóng nhuần nhuyễn của đội Thái Lan. Việc hy sinh giải pháp tấn công để củng cố tuyến giữa của thầy Park dường như không phù hợp trước đội Thái Lan đã biết cách khắc chế các tiền vệ của tuyển Việt Nam.

Ở trận lượt về, có lẽ HLV Park Hang-seo nên điều chỉnh lại hàng tấn công, cả về con người lẫn lối chơi. Trong trường hợp sơ đồ 3-5-2 kém hiệu quả, tuyển Việt Nam vẫn còn những tiền đạo cánh như Văn Toàn, Văn Quyết để chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Thậm chí, ông Park có thể đẩy 1 trong 2 tiền vệ (Hoàng Đức hoặc Quang Hải) lên hàng tiền đạo để tăng sức tấn công. Với khả năng sút xa, kiến tạo tốt, Quang Hải hoặc Hoàng Đức sẽ lợi hại hơn nếu được áp sát vòng cấm, thay vì phải lùi về sân nhà tìm bóng.

Nhìn chung, tăng cường hàng công đồng nghĩa chịu đựng rủi ro thủng lưới. Nhưng khi chơi trận chung kết lượt về trên sân khách trong bối cảnh đã có 2 bàn thua trên sân nhà ở lượt đi, khâu ghi bàn sẽ quan trọng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.