Báo Thái Lan kỳ vọng ‘học trò cưng’ của HLV Polking trong trận gặp U.23 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/05/2022 09:57 GMT+7

Báo giới Thái Lan kỳ vọng tiền vệ công Weerathep Pomphan sẽ giúp tuyển U.23 vượt qua chủ nhà Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 22.5 trên sân Mỹ Đình.

Weerathep Pomphan được xem là người hùng của tuyển U.23 Thái Lan với pha lập công để đánh bại U.23 Indonesia ở hiệp phụ thứ nhất trận bán kết. Đó là một pha xử lý gọn gàng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa giúp bóng đá Thái Lan tiến gần hơn đến hy vọng đoạt tấm HCV thứ 17 tại SEA Games.

Weerathep Pomphan (số 18) được xem là người hùng của tuyển U.23 Thái Lan với pha lập công để đánh bại U.23 Indonesia

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sau trận đấu, báo giới và giới chuyên môn bóng đá Thái Lan đều dành những lời khen ngợi cho tiền vệ 25 tuổi của CLB Muangthong United. Bởi ngoài bàn thắng vào lưới U.23 Indonesia, Weerathep Pomphan được xem là linh hồn của “Voi chiến” trẻ tại SEA Games lần này khi được HLV Polking triệu tập với tư cách là một trong số những cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31.

“Nhiều người có thể bàn luận xung quanh việc sử dụng hạn ngạch cho các cầu thủ trên 23 tuổi ở SEA Games. Nhưng với hàng công của “Những chú voi chiến trẻ” lần này, phải nói rằng sự hiện diện của các cầu thủ quá tuổi thực sự quan trọng, đặc biệt là Weerathep Pomphan, người lần đầu tiên tham dự SEA Games ở tuổi 25, nhưng lại trở thành nhân tố không thể thiếu trong lối chơi của tuyển U.23”, theo tờ Matichon.

Tuyển U.23 Thái Lan sẽ kỳ vọng vào hàng tiền vệ với nhiều ngôi sao

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo báo giới Thái Lan, dù khởi đầu sự nghiệp với futsal và tiếp cận với bóng đá chậm hơn, nhưng không thể phủ nhận Weerathep Pomphan đang là cầu thủ chủ chốt của Muangthong United cho đến khi lên đội tuyển quốc gia trong kỷ nguyên của HLV Polking sau màn trình diễn ấn tượng ở AFF Cup 2020. Anh được biết đến với tư cách là cầu thủ có công lớn với HLV Mario Gjurovski (CLB Muangthong United), cũng như Polking trong đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Tờ Matichon cho biết: “Không ngạc nhiên khi về tiếp quản đội dự SEA Games, một trong những người mà ông Polking mong muốn nhất chính là Weerathep Pomphan. Phải thật sự cảm ơn CLB Muangthong, đội đã cho phép cầu thủ này hội quân sớm mặc dù vẫn có cơ hội tranh tốp 4 ở giải Thai League 1”.

HLV Polking đang khá "mát tay" với các tuyển Thái Lan

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Không phụ sự tin tưởng, Weerathep Pomphan đã trở thành người anh cả ở tuyến giữa của tuyển U.23 Thái Lan với khả năng cầm bóng chắc chắn, chuyền sắc bén giúp các cầu thủ trẻ trong đội yên tâm thi đấu. Đặc biệt hơn, theo báo giới Thái Lan, ngôi sao mới nổi này còn phối hợp rất ăn ý với tiền vệ Chayapipat Supunpasuch (cầu thủ đang chơi cho CLB Estoril B của Bồ Đào Nha) ở tuyến giữa của “Voi chiến” trẻ.

Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ có nhiệm vụ hạn chế sự nguy hiểm của Weerathep Pomphan

ĐỘC LẬP

Theo tờ Matichon, với màn trình diễn xuất sắc ở các tuyển quốc gia, việc Weerathep Pomphan đến Nhật Bản thi đấu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau khi ghi “bàn thắng vàng” ở bán kết, tiền vệ 25 tuổi đang rất tự tin cùng U.23 Thái Lan hướng đến trận chung kết với chủ nhà U.23 Thái Lan. “Ngay bây giờ chúng tôi nghĩ rằng ai cũng có cùng sự quyết tâm cao độ bởi đó là trận chung kết. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức, và bóng đá luôn có thắng có thua. Nhưng tôi muốn tất cả cầu thủ, kể cả tôi, cố gắng hết sức. Tôi nghĩ phần thắng sẽ thuộc về chúng ta”, Weerathep Pomphan thúc đẩy tinh thần cho các đồng đội trước trận tranh HCV với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.