Báo Thái: 'Voi chiến' mang sứ mệnh lớn ở chung kết AFF Cup gặp tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/01/2023 07:37 GMT+7

Theo tờ Matichon, vô địch AFF Cup 2022 là sứ mệnh của tuyển Thái Lan, nhằm khôi phục lại niềm tin từ người hâm mộ vào bóng đá nước nhà.

Theo tờ Matichon, trong năm 2022, bóng đá Thái Lan đã đánh mất niềm tin khá lớn từ người hâm mộ, sau các màn trình diễn thiếu thuyết phục của các tuyển quốc gia và đội trẻ nam và nữ, làm dấy lên lo ngại bóng đá nước nhà có chiều hướng đi xuống.

“Năm 2022, tuyển quốc gia chỉ giành vị trí thứ 3 ở King’s Cup 2022 trên sân nhà, trong khi tuyển nam U.23 và tuyển nữ thua đối thủ truyền kiếp Việt Nam ở chung kết SEA Games 31, còn các đội trẻ đều gây thất vọng. Điều đáng nói, mọi đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan không thể đánh bại tuyển Việt Nam ở các cấp độ trong năm 2022. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng năm 2023 là khôi phục lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá Thái Lan càng sớm càng tốt, trong đó phải vô địch Đông Nam Á và tiến tới lọt vào tốp đầu châu Á ở các đấu trường châu lục”, theo tờ Matichon.

Tuyển Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Theo báo giới Thái Lan, nhiệm vụ đầu tiên của “Voi chiến” là bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á tại chung kết AFF Cup 2022 gặp Việt Nam. Nếu thành công, tuyển Thái Lan không những kéo dài kỷ lục vô địch với lần thứ 7 đăng quang bóng đá Đông Nam Á, mà còn có thể lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhằm tạo bàn đạp hướng tới các đấu trường cấp châu lục. "Voi chiến" sẽ đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ 30 ngày 13.1, trước khi về sân nhà đón tiếp tuyển Việt Nam ở trận lượt về vào ngày 16.1.

“Trong năm 2023, tuyển quốc gia có một nhiệm vụ quan trọng khác đang chờ đợi. Đó là vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, với vòng loại thứ 2 sẽ bắt đầu vào tháng 11.2023. Một giải rất quan trọng, bởi đó sẽ là cuộc tranh tài giành vé dự VCK World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ, khi châu Á có 8,5 suất tham dự”, tờ Matichon nhấn mạnh.

HLV Mano Polking của Thái Lan (trái) kỳ vọng rất nhiều vào tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda

ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, tuyển U.23 nam Thái Lan đã hoạch định lộ trình để chuẩn bị sứ mệnh vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32 tại Phnom Penh (Campuchia), diễn ra vào tháng 5.2023. Sau đó, các cầu thủ U.23 Thái Lan sẽ tham dự vòng loại giải U.23 châu Á 2024 vào tháng 9.2023, với mục tiêu lọt vào vòng chung kết, nơi sẽ tranh suất dự Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Tuyển U.23 cũng hướng đến Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD) tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Tuyển nữ Thái Lan cũng có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm nay. Ngoài khó khăn tranh play-off liên lục địa để giành vé dự VCK World Cup nữ 2023, họ còn mục tiêu đoạt huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32.

Theo tờ Matichon, các tuyển trẻ nam, nữ Thái Lan khác cũng chuẩn bị cho các giải châu Á trong năm 2023. Năm 2023 là một năm quan trọng của bóng đá Thái Lan, trong đó mỗi đội tuyển quốc gia đều thi đấu ở giải cấp độ châu Á. Đây sẽ là cơ hội để bóng đá Thái Lan chứng tỏ sức mạnh, hướng đến trở thành một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.