Báo Thanh Niên đạt 5 giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam

Đình Phú
Đình Phú
11/01/2022 10:34 GMT+7

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều 10.1, VRG và Hội Nhà báo TP.HCM trao giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam 2021.

Theo đó, giải được phát động từ ngày 10.1.2021. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài dự thi của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải A cho tuyến bài Làng “công tra”: Chuyện bây giờ mới kể của nhóm tác giả Phúc Lập - Trần Trung (Báo Nông nghiệp Việt Nam).

4 giải B; 6 giải C; 10 giải khuyến khích cũng được trao cho các tác giả. Trong đó, Báo Thanh Niên đạt 1 giải B với tác phẩm VRG xanh hóa bền vững vùng biên của tác giả Đình Nguyên, và 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích: Kỳ tích vàng trắng trên nước bạn Lào của tác giả Thiên Di; Đồng vàng trên đất cao su của tác giả Trần Hiếu; Gieo “vàng trắng” nơi vùng biên của tác giả Đức Nhật;

Giúp dân an cư lạc nghiệp của tác giả Văn Vĩnh.

Các tác giả đạt giải B - Giải Báo chí viết về Ngành Cao su Việt Nam lần 1 năm 2021

Đình nguyên

Dịp này, VRG tiếp tục phối hợp Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức “Giải Báo chí viết về Ngành Cao su Việt Nam” lần 2 năm 2022 với chủ đề “125 năm cây cao su có mặt ở Việt Nam” (1897 - 2022).

Đối tượng tham gia cuộc thi là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên cả nước. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ, công nhân viên chức, lao động đang làm việc tại các đơn vị thành viên trực thuộc VRG đều có thể gửi tác phẩm tham gia giải.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan báo, đài từ ngày 1.1.2022 đến 15.12.2022.

Tác phẩm gửi trực tiếp về Ban tổ chức: Tạp chí Cao su Việt Nam, số 236 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. Thời gian gửi tác phẩm từ nay cho đến hết ngày 31.12.2022. Dự kiến trao giải vào tháng 1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.