Báo Thanh Niên đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/02/2023 22:56 GMT+7

Báo Thanh Niên đoạt giải A, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 7 - năm 2022, trao tối 3.2.

Tối 3.2, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 7 - năm 2022.

Báo Thanh Niên đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ trao giải

NGỌC THẮNG

Tham dự lễ trao giải có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, Trưởng ban chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng;… cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng sự thành công của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 7.

Tất cả vì sự trong sạch, vững mạnh toàn diện của Đảng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, năm 2022 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, song nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 để thực hiện thành công khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

"Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng tầm công tác đối ngoại, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả hơn nữa.

Báo Thanh Niên đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Ảnh 2.

Đại diện nhóm tác giả Báo Thanh Niên nhận giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

NGỌC THẮNG

"Điều này đòi hỏi và yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí tiếp tục vào cuộc chủ động hơn nữa, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tầng lớp nhân dân, toàn thể đồng chí, đồng bào hăng hái tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị báo chí tiếp tục tìm tòi, khám phá, sáng tạo những tác phẩm xuất sắc, thực sự lay động, góp phần định hướng chính trị tư tưởng; kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt, bài học hay; biểu dương, tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng các nhân tố mới và những điển hình tiên tiến; tham gia phát triển sáng tạo lý luận, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

"Tất cả vì sự trong sạch, vững mạnh toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng Đảng. Đảng ta là đạo đức, văn minh, là người lãnh đạo, đầy tớ trung thành của nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8 - năm 2023

Theo thông tin từ ban tổ chức, năm 2022, cả nước có 2.032 tác phẩm gửi về dự giải. Hội đồng sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 7 - năm 2022 đã xét chọn, giới thiệu 110 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề.

Báo Thanh Niên đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Ảnh 3.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 3 từ phải sang), Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (bìa phải), Phó tổng biên tập Đặng Thị Phương Thảo (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng nhóm tác giả đoạt giải

GIA HÂN

Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải. Năm nay, ban tổ chức cũng chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương, khen thưởng.

Loạt bài Tìm và bảo vệ những tiếng nói thẳng của nhóm phóng viên Lê Hiệp - Đình Phú của Báo Thanh Niên được trao giải A, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 7 - 2022.

Tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) lần thứ 8 - 2023. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.