Bà Trương Thị Mai: ‘Người đứng đầu tốt thì tổ chức đảng sẽ tốt’

23/12/2022 16:52 GMT+7

“Cán bộ mãi mãi then chốt và then chốt. Người đứng đầu rất quan trọng, một người đứng đầu tốt thì mới hy vọng tổ chức đảng, cơ sở đảng đó sẽ tốt”, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh.

Ngày 23.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị "Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023".

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu chỉ đạo hội nghị

phan thu hoài

Tại hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM báo cáo, năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 100% nội dung, chuyên đề được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết, thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 6 - khóa XII về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP.HCM…

“Người đứng đầu rất quan trọng”

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng đảng của Thành ủy TP.HCM năm 2022 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư.

Về các hạn chế được đề cập trong báo cáo, bà Trương Thị Mai mong muốn Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tiếp tục đánh giá cụ thể hơn những mặt chưa làm được trong công tác tham mưu, sinh hoạt chi bộ. Cần đánh giá sâu sắc các hạn chế thì việc khắc phục mới có hiệu quả.

Trong công tác tổ chức cán bộ, bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TP.HCM quan tâm, tiếp tục quán triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ quản lý, người đứng đầu về các chủ trương, đường lối của Đảng. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp của TP.HCM, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

“Cán bộ mãi mãi then chốt và then chốt. Người đứng đầu rất quan trọng, một người đứng đầu tốt thì mới hy vọng tổ chức đảng, cơ sở đảng đó sẽ tốt”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp tục khuyến khích, tạo thêm điều kiện cho Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ lãnh đạo quản lý, giám sát người đứng đầu, giám sát cán bộ đảng viên trong thực thi trách nhiệm; cùng nhau khắc phục tình trạng vừa bổ nhiệm xong thì cán bộ vi phạm kỷ luật đảng

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng đặt ra các vấn đề về tổ chức đảng trong mô hình chính quyền đô thị, mô hình “thành phố trong thành phố”, cũng như cách quản lý đảng viên nhập cư vào TP.HCM. Bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, Ban Tổ chức T.Ư sẽ phối hợp, hỗ trợ thêm.

“Bây giờ là thời điểm khắc phục để đạt nhiều bước tiến mới”

Tiếp thu và cảm ơn sâu sắc phát biểu chỉ đạo của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, năm 2021 TP.HCM trải qua dịch bệnh Covid-19 nên đã mất đi nhiều thời gian và cơ hội. Bây giờ là thời điểm khắc phục để đạt nhiều bước tiến mới trong thời gian tới.

“Nguyên tắc tập trung dân chủ và quản lý cán bộ rất quan trọng. Chúng ta làm việc theo cá tính chứ không được cá nhân, phải phân biệt được hai phạm trù này và hướng tới cái chung. Nơi nào đoàn kết thống nhất, cùng hướng về một phía thì quy chế làm việc sẽ thuận lợi”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, thời gian tới Thành ủy TP.HCM sẽ có các công tác xây dựng đảng phù hợp với điều kiện, sát với thực tiễn của TP.HCM. Tăng cường hơn công tác kiểm tra giám sát các nội dung có liên quan về công tác tổ chức xây dựng đảng, với phương châm: kiểm tra đôn đốc, kiểm tra thúc đẩy, kiểm tra chấn chỉnh, kiểm tra nhân rộng thực tiễn các mô hình - giải pháp sâu sắc, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.