Báo Thanh Niên đoạt giải C Giải báo chí 'Hải Dương khát vọng, phát triển'

Cù Hiền
Cù Hiền
27/03/2024 22:04 GMT+7

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ trao giải báo chí 'Hải Dương khát vọng, phát triển'. Báo Thanh Niên đoạt giải C.

Lễ trao giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chiều 27.3.

Dự lễ trao giải có các ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT; lãnh đạo một số cơ quan báo chí T.Ư có tác phẩm tham dự Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển". Về phía tỉnh Hải Dương, có ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Thanh Niên đoạt giải C Giải báo chí 'Hải Dương khát vọng, phát triển'- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT và ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, chúc mừng các tác giả đạt giải C. Nhà báo Đoàn Minh Sơn (bút danh Minh Phong), Báo Thanh Niên (thứ tư từ phải sang) đoạt giải C với loạt 4 bài về dự án công trình đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối.

C.T.V

Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; thông tin nhiều mặt trên các lĩnh vực, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Dương để tỉnh ngày càng phát triển, từng bước hiện thực hóa khát vọng, phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Năm nay, ban tổ chức giải đã nhận được tổng số 370 bài dự thi của 131 tác giả thuộc 29 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Ban tổ chức giải đã lựa chọn 174 tác phẩm (trong đó có 43 tác phẩm dài kỳ) để chấm giải, trong đó có 25 tác phẩm báo in, 57 tác phẩm báo hình, 89 tác phẩm báo điện tử và 3 tác phẩm báo nói.

Ban Tổ chức Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" đã lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 15 giải khuyến khích.

Báo Thanh Niên với loạt 4 bài về phương án bảo vệ thi công dự án công trình đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối, cũng như thực hiện chính sách đối với người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của nhà báo Đoàn Minh Sơn (bút danh Minh Phong) đã vinh dự đạt giải C. 

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Cũng trong chiều nay, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.