Báo Thanh Niên đoạt giải nhì Giải Báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân

Liên Châu
Liên Châu
23/12/2022 13:48 GMT+7

Loạt bài Sự thật kinh hoàng trong thế giới thẩm mỹ chui do phóng viên Báo Thanh Niên thực hiện đã đoạt giải nhì Giải Báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân năm 2022.

Lễ tổng kết và trao giải Giải Báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân năm 2022 đã được Bộ Y tế phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng nay 23.12, tại Hà Nội.

Phóng viên Trác Rin (áo trắng) nhận giải nhì Giải Báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân năm 2022

NGỌC THẮNG

Tại buổi lễ, loạt 4 bài viết Sự thật kinh hoàng trong thế giới thẩm mỹ chui của tác giả Trác Lực Rin (bút danh Trác Rin), phóng viên Báo Thanh Niên, được ban tổ chức trao giải nhì.

Báo Thanh Niên cũng nhận giải tập thể vì có nhiều bài dự thi chất lượng cao. Loạt bài đăng tải trên Thanh Niên của các tác giả là các bác sĩ được nhận giải đặc biệt.

Đồng giải nhì được trao cho tác phẩm báo chí Trăm dâu đổ đầu trạm y tế của nhóm tác giả của Báo Tuổi Trẻ. Giải nhất được trao cho loạt bài Vững tin màu áo blouse trắng do nhóm tác giả của Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện. Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho 54 tác phẩm đoạt giải khác.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải), nhận giải tập thể do ban tổ chức trao cho đơn vị có nhiều bài dự thi chất lượng cao

Ngọc thắng

Về giải thưởng và các bài dự thi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, Giải Báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân đã lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc, chất lượng cao, sáng tạo, nhân văn, phản ánh những khó khăn, thách thức của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, những phản ánh trung thực của báo chí đã giúp chỉ đạo ngành y tế tốt hơn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, báo chí đã đóng vai trò tiên phong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 suốt thời gian dài vừa qua, đưa tin chính thống, tuyên truyền cùng nhiều khuyến cáo khoa học, phản ánh những tấm gương tận tụy trong phòng, chống dịch, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Phó trưởng ban tổ chức giải, ông Nguyễn Đình Anh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), khẳng định thông qua các tác phẩm, giải báo chí đã quảng bá đến đông đảo người dân, dư luận xã hội về những thành tựu đã đạt được của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ ngày đêm hết lòng cứu chữa người bệnh, từ đó tạo thêm niềm tin, sự ủng hộ và chủ động tham gia của nhân dân đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giải Báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân lần thứ nhất, năm 2022 do Bộ Y tế chủ, trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động từ tháng 12.2021 đã nhận được hơn 700 tác phẩm báo chí thuộc 5 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí tham gia.

Các tác phẩm phản ánh các lĩnh vực như: công tác y tế cơ sở; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; biểu dương những tấm gương thầy thuốc, tập thể y tế tiêu biểu trong phòng chống dịch; khám ,chữa bệnh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.