Báo Thanh Niên đoạt giải vàng 'Khoảnh khắc báo chí' năm 2022

Phạm Đức
Phạm Đức
02/12/2023 15:09 GMT+7

Tác phẩm "Hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ lũ quét ở Nghệ An" của Báo Thanh Niên đã đoạt giải vàng hạng mục thời sự của giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022.

Ngày 2.12, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội (Hà Nội), Báo Nhà báo và Công luận đã tổ chức lễ trao giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022, với chủ đề "Đánh thức bản lĩnh".

Báo Thanh Niên đoạt giải vàng 'Khoảnh khắc báo chí' năm 2022 - Ảnh 1.

Nhà báo Phạm Đức (thứ 2 từ trái qua phải) của Báo Thanh Niên nhận giải vàng "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022

C.T.V

Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022, Ban tổ chức giải đã nhận hàng trăm tác phẩm dự thi, và đã lựa chọn 42 tác phẩm chất lượng vào danh sách triển lãm ảnh. Từ 42 tác phẩm, Ban tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải theo các hạng mục: Thời sự; Đời sống xã hội; Thể thao.

Trong đó, tác phẩm "Hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ lũ quét ở Nghệ An" của các tác giả Phạm Đức và Khánh Hoan (Báo Thanh Niên) đoạt giải vàng hạng mục Thời sự.

Tác phẩm "Khát vọng mở đường trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam" của các tác giả Nam Khánh và Tạ Hải (Báo Giao Thông) đoạt giải vàng hạng mục Đời sống xã hội.

Tác phẩm "Cầu thủ Huỳnh Như đi bóng vượt qua thủ môn đội bóng đá nữ Thái Lan ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu chung kết bóng đá nữ, giúp Đội tuyển bóng đá nữ bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng tại SEA Games 31 và lần thứ 7 đăng quang tại tại SEA Games" của tác giả Trần Thanh Hải (Báo Nhân Dân) đoạt giải vàng hạng mục Thể thao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng các tác phẩm đoạt giải "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022 hội tụ đầy màu sắc, thể hiện rõ nét năng lực, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của các phóng viên ảnh trên mọi miền Tổ quốc.

Báo Thanh Niên đoạt giải vàng 'Khoảnh khắc báo chí' năm 2022 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022

C.T.V

"Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" của Báo Nhà báo và Công luận nói riêng và các giải báo chí nói chung đã góp phần cổ vũ, tôn vinh, biểu dương và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước. Trong những mùa giải qua, công chúng dường như được truyền thêm một nguồn năng lượng tích cực, thêm trân quý cuộc sống tràn đầy sự tử tế và nhân văn thông qua các tác phẩm ảnh báo chí.

Ở giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" chúng tôi thấy được sự dấn thân vào gian khó, xung kích nơi hiểm nguy của người làm báo tận tâm, tinh tế và trách nhiệm với nghề. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, những khoảnh khắc báo chí được ban tổ chức vinh danh hôm nay chắc chắn là tinh thần lao động đầy trách nhiệm, sự dấn thân, bản lĩnh của nhà báo trong bối cảnh nhiều thách thức" ông Minh cho hay.

Ông Minh cũng cho rằng ở Việt Nam thời gian qua, ảnh báo chí vẫn chưa thực sự phát triển đúng như tiềm năng và kỳ vọng. Thậm chí, ngay cả giải báo chí Quốc gia cũng rất ít tác phẩm ảnh báo chí gửi đến dự giải. Trong khi đó, ảnh báo chí là thể loại quan trọng, khi "một bức ảnh hơn vạn lời nói", có giá trị thông tin gấp nhiều lần chữ viết…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.