'Báo Thanh Niên đủ sức tổ chức giải bóng đá sinh viên Đông Nam Á'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/03/2023 05:08 GMT+7

Xuất hiện trên khán đài sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM, ông Benjamin Tan, cựu Giám đốc Thai League và người vợ Việt Nam - bà Hương Trần, đã có những đánh giá thú vị về giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

Bà Hương Trần từng công tác tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hiện bà đang là lãnh đội Lion City Sailors tại Singapore - á quân giải vô địch quốc gia Singapore, đồng thời là cán bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

"Vợ chồng tôi về TP.HCM chơi. Từ một lời mời, đồng thời qua truyền thông, chúng tôi biết đang có giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam nên tôi rủ Ben (tên thân mật của ông Benjamin Tan) đi xem. Tôi thuyết phục Ben và nói rằng nhất định phải đi, bởi biết đâu giải sẽ hào hứng hơn cả Singapore League thì sao. Và Ben đã đến", bà Hương Trần vui vẻ cho biết.

'Báo Thanh Niên đủ sức tổ chức giải bóng đá sinh viên Đông Nam Á'  - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Benjamin Tan trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng

MINH TÂN

Ngồi kế bên vợ mình, người đàn ông hiện đang là giám đốc dự án, kiến thiết giải Singapore League, ngoài ra còn giữ vai trò là nhà tư vấn bóng đá cho FIFA và AFC tỏ ra rất hào hứng giữa không khí sôi động của gần 7.000 khán giả Việt Nam. Chăm chú quan sát các diễn biến trên sân, ông còn mở thêm chiếc điện thoại thông minh và xem lại các tình huống đang được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Báo Thanh Niên. "Thật tuyệt khi được chứng kiến một giải bóng đá sinh viên có chất lượng cao thế này. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt, trọng tài trình độ cao và cầu thủ nói chung có kỹ năng chơi bóng tốt. Tôi còn ấn tượng với số lượng CĐV tới sân, các đơn vị truyền hình và YouTube phát trực tiếp. Đây là một giải đấu tuyệt vời", ông Benjamin Tan nói.

Nhà tư vấn bóng đá cho FIFA và AFC cho hay Việt Nam luôn có nhiều cầu thủ tài năng. Tại giải U.20 châu Á vừa qua, U.20 Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt, do đó Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển bóng đá trẻ. Theo ông, điều này vô cùng quan trọng, khi quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển và hạ tầng tốt thì sức mạnh của đội tuyển quốc gia trong tương lai càng mạnh. "Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bóng đá trẻ, V-League nữa. Hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ vượt qua được vòng loại World Cup", ông nói.

Ngồi trên khán đài theo dõi trận tứ kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (21.3), cựu Giám đốc Thai League nhận xét bóng đá sinh viên Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm chung. Các trận đấu rất quyết liệt, bầu không khí trên sân sôi động, giữa các trường cũng có sự kình địch. Dù vậy ở các đội bóng và hạng đấu chuyên nghiệp có chút khác biệt. Ông Benjamin Tan khẳng định: "Không chỉ Thái Lan hay Việt Nam, tôi tin rằng các trường đại học ở các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia hay Singapore có thể tham gia một giải đấu như ASEAN University League, tiềm năng chắc chắn rất lớn. Và các bạn có cơ sở vật chất tốt, đủ sức làm chủ nhà cho một giải trẻ cấp khu vực".

Trong khi đó, bà Hương Trần cho hay đây là lần đầu tiên bà đi xem bóng đá sinh viên và thật sự bất ngờ khi thấy giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đang diễn ra rất nhiệt huyết, vô tư, sôi động. "Giải không kém cạnh bất cứ giải trẻ vô địch quốc gia nào, từ trọng tài, tới công tác tổ chức, các đội chơi tốt. Tôi nghĩ là sau vòng chung kết này, Báo Thanh Niên hoàn toàn có thể tổ chức giải giao hữu sinh viên quốc tế trong khu vực, trước tiên là Đông Nam Á, sau đó tới châu Á", bà Hương Trần nhấn mạnh.

'Báo Thanh Niên đủ sức tổ chức giải bóng đá sinh viên Đông Nam Á' - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.