Báo Thanh Niên luôn là người bạn đồng hành của TP.HCM

30/01/2023 15:16 GMT+7

"Thành phố rất tự hào vì có một người bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, tươi tắn", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ trong buổi thăm Báo Thanh Niên dịp đầu năm mới.

Sáng 30.1, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cùng đoàn công tác thăm và chúc tết Báo Thanh Niên nhân dịp năm mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đánh giá Báo Thanh Niên là tờ báo được nhiều bạn đọc quan tâm theo dõi, có độ bao phủ lớn, không chỉ về lượng phát hành mà còn cả niềm tin và lôi cuốn sự vào cuộc của bạn đọc, nhân dân. Tờ báo luôn đi vào phản ánh những góc cạnh của xã hội, những vấn đề dư luận quan tâm, các sự kiện lớn của cả nước, từng vùng miền, địa phương, trong đó có TP.HCM.

Báo Thanh Niên luôn là người bạn đồng hành của TP.HCM   - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm và chúc tết Báo Thanh Niên nhân dịp năm mới

NHẬT THỊNH

"Báo chí đề cập đến cả những lĩnh vực gai góc nhất để cơ quan quản lý hoàn thiện hơn, nhìn nhận thực tế để có chủ trương, chính sách hợp lý đưa đất nước cất cánh, vươn cao", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhận định.

Bên cạnh công tác nội dung, ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng đánh giá cao các hoạt động sau mặt báo của Báo Thanh Niên, mà gần nhất là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã đi vào lòng người, tô đậm nét nhân văn, nghĩa tình, hào sảng của con người phương nam.

Hiện TP.HCM tập trung xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác, và chính sự nhân văn, nghĩa tình là một trong những nền tảng quan trọng để hình thành nên không gian này.

Báo Thanh Niên luôn là người bạn đồng hành của TP.HCM   - Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê (bên trái) tặng quà Tổng Biên tập Báo Thanh Niên

NHẬT THỊNH

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định TP.HCM luôn xem Báo Thanh Niên như người nhà, luôn đồng hành cùng tờ báo. Bên cạnh slogan Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khí phách của tờ báo đại diện cho thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới.

"Thành phố rất tự hào vì có một người bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, tươi tắn", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chia sẻ, đồng thời chúc Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được dù trong năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.

Khẳng định báo chí là cầu nối vững bền, góp phần giữ vững niềm tin vượt qua thách thức, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, tuần tới lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của TP.HCM.

Thay mặt đội ngũ những người làm báo Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên và những lời chúc tốt đẹp của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trong dịp năm mới.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ Báo Thanh Niên là cơ quan báo chí Trung ương duy nhất có trụ sở đặt tại TP.HCM. "Trong 37 năm khởi nghiệp và trưởng thành, Báo Thanh Niên không bao giờ quên ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng mình phát triển", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Báo Thanh Niên luôn là người bạn đồng hành của TP.HCM   - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên tặng quà lưu niệm

NHẬT THỊNH

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm thường xuyên của lãnh đạo TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tờ báo trong những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.

Chia sẻ thêm về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, đến nay chương trình đã tiếp cận hơn 2.000 trẻ mồ côi, tặng quà cho các cháu; hỗ trợ đến năm 18 tuổi cho gần 300 em với tổng kinh phí huy động gần 50 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.