Báo Thanh Niên trao 40 máy tính bảng cho học sinh Đồng Nai

14/04/2023 17:21 GMT+7

40 máy tính bảng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 14.4, Báo Thanh Niên phối hợp với Phòng GD-ĐT TP.Long Khánh (Đồng Nai) trao máy tính bảng đến tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với sự tài trợ của Tập đoàn Xelex, đây là lần trao máy tính bảng cuối cùng nằm trong chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 của Báo Thanh Niên.

Chương trình góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với công nghệ thông tin, khám phá các môn kỹ năng mềm thông qua một số ứng dụng trên máy tính bảng.

Trao 40 máy tính bảng cho học sinh tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao máy tính bảng cho Ban giám hiệu Trường THCS Xuân Tân

LÊ BÌNH

Ông Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Tân, TP.Long Khánh, cho biết, trường nằm ở khu vực giáp ranh, điều kiện kinh tế của phụ huynh học sinh còn nhiều khó khăn do phần lớn làm nông nghiệp. Nhà trường cũng đã tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, thiết bị… thế nhưng việc tiếp cận công nghệ thông tin của học sinh Trường THCS Xuân Tân còn hạn chế.

"Được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo Thanh Niên và nhà tài trợ trao tặng máy tính bảng, tôi rất phấn khởi và vui mừng vì học sinh của trường có thêm thiết bị học tập để tiếp cận với môi trường công nghệ hiện đại", ông Bình chia sẻ.

Trao 40 máy tính bảng cho học sinh tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Thầy Trần Công Nghị (Trưởng phòng GD-ĐT TP.Long Khánh) trao máy tính bảng cho học sinh Trường THCS Xuân Tân

LÊ BÌNH

Ông Trần Công Nghị, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Long Khánh, cho biết, ngoài việc học tại trường, học sinh cần có thêm thiết bị để tiếp cận với xu thế phát triển công nghệ và sự phát triển của xã hội. Do vậy, Phòng GD-ĐT cũng quan tâm, đầu tư thiết bị công nghệ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Trao 40 máy tính bảng cho học sinh tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Thầy Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Tân, trao máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường

LÊ BÌNH

"Món quà máy tính bảng do Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Xelex trao tặng hôm nay sẽ là động lực, tiếp thêm năng lượng, tinh thần để học sinh học tập ngày một tốt hơn. Tôi mong muốn chương trình này sẽ tiếp tục được nhân rộng để học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc có điều kiện tiếp cận, hòa nhập tốt hơn với sự phát triển của khoa học công nghệ", ông Nghị chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.