Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/04/2023 16:27 GMT+7

40 máy tính bảng đã được trao tận tay học sinh tại Trường tiểu học Cầu Xáng, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM vào sáng 7.4.

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 1.

Niềm vui của học sinh Trường tiểu học Cầu Xáng, H.Hóc Môn khi nhận được máy tính bảng

NHẬT THỊNH

Tập đoàn Xelex trao tặng 40 máy tính bảng cho học sinh tiểu học ở TP.HCM

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 2.

NHẬT THỊNH

"Trao tặng máy tính bảng cho học sinh tiểu học" là chương trình của Báo Thanh Niên kết hợp với Tập đoàn Xelex, thực hiện từ đầu tháng 2.2023 tới nay. Chương trình trao tặng 400 máy tính bảng cho học sinh tiểu học tại những ngôi trường có nhiều khó khăn.

Sáng nay, chương trình đã về tới Trường tiểu học Cầu Xáng, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM, một trong những trường tiểu học còn nhiều khó khăn tại huyện.

Buổi lễ có sự hiện diện của thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Hóc Môn; nhà báo Trọng Phước, Trưởng ban Giáo dục, Báo Thanh Niên; ông Phan Hữu Thái Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xelex; ông Nguyễn Minh Trí, Phó phòng kinh doanh Tập đoàn Xelex.

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Hóc Môn, giúp học sinh trải nghiệm máy tính bảng

NHẬT THỊNH

Cùng với các em học sinh đón nhận món quà là thầy Trương Văn Hậu, Hiệu trưởng nhà trường; cô Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó hiệu trưởng cùng các thầy cô trong liên tịch nhà trường.

Tại lễ trao tặng máy tính bảng, thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Hóc Môn, cho biết hiện nay, tình hình dịch bệnh đã ổn định, học sinh đến trường học tập bình thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực, việc làm sao để học sinh có điều kiện tiếp cận máy tính, kỹ năng sử dụng thành thạo, hội nhập xu thế giáo dục mới… là nhiệm vụ của ngành giáo dục và toàn xã hội.

Thầy Tuấn gửi cảm ơn món quà của Báo Thanh Niên và đơn vị tài trợ đã mang tới cho học sinh. Thầy bày tỏ hy vọng những chiếc máy tính bảng cùng với sự nhiệt tâm của thầy cô giáo nhà trường sẽ giúp học sinh có thêm những giờ học với phần mềm, ứng dụng học tập sinh động, hiệu quả…

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 3.

Nhà báo Trọng Phước, Trưởng ban Giáo dục, Báo Thanh Niên, trao đổi với các thầy cô và học sinh

NHẬT THỊNH

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 4.

Thầy Trương Văn Hậu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cầu Xáng, cùng trao máy tính bảng cho học sinh

NHẬT THỊNH

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 5.

NHẬT THỊNH

Thầy Trương Văn Hậu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cầu Xáng, cho biết trường chỉ có một phòng máy vi tính với 40 máy phục vụ học sinh lớp 3 học môn tin học theo chương trình GDPT 2018.

"Phần quà 40 chiếc máy tính bảng mà Báo Thanh Niên và nhà tài trợ mang tới rất ý nghĩa với thầy và trò ở ngôi trường chúng tôi. Từ đây, việc học tập, làm quen với máy tính bảng, tiếp cận internet với học trò sẽ dễ dàng hơn, các em sẽ học tập hiệu quả hơn, được thực hành nhiều hơn", thầy Hậu chia sẻ.

Ngay sau lễ trao tặng máy tính, ông Phan Hữu Thái Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xelex, và ông Nguyễn Minh Trí, Phó phòng kinh doanh Tập đoàn Xelex, đã cùng hướng dẫn, trao đổi với học sinh về cách sử dụng máy.

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 5.

Học sinh hứng khởi với món quà

NHẬT THỊNH

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 6.

Ông Phan Hữu Thái Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xelex, hướng dẫn học sinh cách sử dụng máy tính bảng

NHẬT THỊNH

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 8.

Học sinh lớp 3 Trường tiểu học Cầu Xáng, H.Hóc Môn

NHẬT THỊNH

Trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được trao tặng máy tính bảng - Ảnh 7.

Món quà ý nghĩa được trao tới học sinh ở huyện Hóc Môn

NHẬT THỊNH

Với rất nhiều gia đình, việc trẻ em được sử dụng thành thạo thiết bị điện tử đã không xa lạ. Thậm chí, nhiều người còn lo con em mình đang sử dụng máy tính, điện thoại quá nhiều thì ở đâu đó, tại nhiều nơi, khi điều kiện kinh tế còn khó khăn thì việc trẻ em được sử dụng chiếc máy tính bảng là điều xa xỉ.

"Các con đang cầm trên tay sản phẩm máy tính bảng hoàn toàn do người Việt sản xuất, phục vụ người Việt, đó là một niềm tự hào cũng như sự thôi thúc để các con ráng học tập thật tốt, làm được thật nhiều điều có giá trị cho cộng đồng", ông Phan Hữu Thái Bình nhắn nhủ với học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.