Bão Trà Mi (bão số 6) dự báo hướng đi 'dị thường' xuống phía Nam

Bão Trà Mi (bão số 6) dự báo hướng đi 'dị thường' xuống phía Nam

Đình Huy
Đình Huy
25/10/2024 18:12 GMT+7

Theo nhận định của chuyên gia, khi di chuyển đến quần đảo Hoàng Sa, bão số 6 (bão Trà Mi) sẽ gặp không khí lạnh và suy yếu nhanh xuống cấp 7 - cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều nay vị trí tâm bão số 6 (bão Trà Mi) ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 117,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Bão Trà Mi (bão số 6) dự báo hướng đi 'dị thường' xuống phía Nam

Nhận định về cơn bão này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, từ khi đi vào Biển Đông, bão số 6 di chuyển rất ổn định và đi khá nhanh khoảng 15 - 20 km/giờ cho đến khi tiến đến quần đảo Hoàng Sa.

Trong 24 - 48 giờ tới, bão vẫn di chuyển ổn định, cường độ mạnh lên. Cường độ cực đại bão số 6 khi ở phía đông quần đảo Hoàng Sa khoảng cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14.

Đường đi kỳ lạ của bão số 6 (Trà Mi): Sẽ quay ngược ra Biển Đông

"Khi vào đến quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ di chuyển chậm lại cường độ yếu dần do gặp bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc di chuyển xuống phía nam. Vì vậy, bão số 6 bị đẩy xuống phía nam và suy yếu xuống khoảng cấp 7 - cấp 8", ông Lâm nhận định kịch bản này xảy ra khoảng 60%.

Theo ông Lâm, sau khi bị suy yếu, bão sẽ di chuyển ra phía ngoài biển rồi duy trì khá lâu dẫn đến giữa và nam Biển Đông có gió mạnh, khu vực miền Trung có mưa lớn.

Bão Trà Mi (bão số 6) dự báo hướng đi 'dị thường' xuống phía Nam- Ảnh 1.

Bản đồ đường đi bão số 6

Một kịch bản khác là bão khi vào tới quần đảo Hoàng Sa, gặp không khí lạnh suy yếu đi rồi đổ bộ vào đất liền miền Trung, kịch bản này tỷ lệ xảy ra khoảng 30%.

"Trong 2 kịch bản này, chúng tôi vẫn cảnh báo đến hiện tượng mưa lớn ở Trung Trung bộ. Từ chiều 26.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa ở đây khoảng 300 - 500 mm trong vòng 3 ngày", ông Lâm nói và cảnh báo mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn khi bão đi sát vào bờ. Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại TP.Đà Nẵng có thể xảy ra lượng mưa lớn 400 - 500 mm gây ngập úng.

Trước diễn biến khó lường của bão số 6, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh Trung bộ báo cáo UBND, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24.10.2024 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Bộ NN-PTNT về việc triển khai ứng phó với bão số 6.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu; khẩn trương gia cố các vị trí đê điều đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê, kè đang thi công dở dang. Bố trí sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão và tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.