Bão Trà Mi: Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán dân vùng trũng, vùng nguy cơ sạt lở

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/10/2024 18:33 GMT+7

Trước thông tin bão Trà Mi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024, UBND TP.Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo ứng phó.

Chiều tối 24.10, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành công điện về việc ứng phó với bão Trà Mi. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 24.10, bão Trà Mi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng phó với bão; mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất…; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét…

Bão Trà Mi (bão số 6) đã đi vào Biển Đông

Các địa phương tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, du lịch tự phát, đánh bắt thủy sản trên sông, suối, ao, hồ, tại các vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm; quản lý và bảo vệ trẻ em trong những ngày mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ". Vận động người dân vùng ngập chủ động kê cao tài sản, khơi thông, cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.

Bão Trà Mi: Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán dân vùng trũng, vùng nguy cơ sạt lở- Ảnh 1.

Đà Nẵng sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Trà Mi (bão số 6)

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn

Các lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống do mưa lớn, ngập lụt, sạt lở… có thể xảy ra.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước (lưu ý đảm bảo máy phát điện dự phòng sẵn sàng để ứng phó xử lý kịp thời);

Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống sạt lở đất đá trên địa bàn thành phố; sẵn sàng triển khai phương án dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 24.10, bão Trà Mi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 6 sẽ nạp năng lượng và mạnh lên trên Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 27.10, tâm bão Trà Mi nằm trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 km. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Trà Mi di chuyển chậm lại theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.