Bão Trà Mi khả năng 2 lần đổi hướng, tiến thẳng vùng biển Đà Nẵng

Đình Huy
Đình Huy
23/10/2024 15:22 GMT+7

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đến khoảng 13 giờ ngày 28.10, bão Trà Mi (bão số 6) khả năng trên vùng biển TP.Đà Nẵng. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, bão Trà Mi có vị trí khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11 và di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Bão Trà Mi khả năng 2 lần đổi hướng, tiến thẳng vùng biển Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của bão Trà Mi

ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, bão Trà Mi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 của Việt Nam trong năm 2024. Lúc 13 giờ ngày 24.10, bão số 6 ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng tây bắc, sau đổi sang tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km/giờ, đi vào Biển Đông.

Bão Trà Mi (bão số 6) di chuyển nhanh, tiến thẳng Đà Nẵng

Đến khoảng 13 giờ ngày 25.10, bão số 6 ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 117,4 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 10 - 15 km/giờ.

Bão Trà Mi khả năng 2 lần đổi hướng, tiến thẳng vùng biển Đà Nẵng- Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh về bão Trà Mi đang tiếp cận Philippines

ẢNH: WINDY

Khoảng 13 giờ ngày 26.10, bão số 6 ở vị trí 17,5 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km/giờ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam và di chuyển chậm lại. Đến 13 giờ ngày 28.10, tâm bão số 6 khả năng trên vùng biển TP.Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - cấp 7. Từ gần sáng ngày 24.10 tăng lên cấp 8 (62 - 74 km/giờ), vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - cấp 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 5 - 7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.