Ghi của PV Thanh Niên lúc 10 giờ ngày 27.10, khi bão số 6 (bão Trà Mi) áp sát đất liền gây mưa lớn, gió mạnh, tại phía tây cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu) có sóng cao từ 2 - 3 m, đánh hư hỏng vỉa hè ven sông Hàn. Tại đường Như Nguyệt (Q.Hải Châu), gạch lát vỉa hè cũng bong tróc, bị sóng cuốn lên mặt đường.
Bão số 6 (bão Trà Mi) áp sát đất liền tạo sóng cao 2 - 3 m đánh hư hỏng vỉa hè ven sông Hàn (TP.Đà Nẵng)
ẢNH: HUY ĐẠT
Kè đường Như Nguyệt khu vực cạnh cầu Thuận Phước gần cửa biển nên sóng mạnh đánh hư hại nặng
ẢNH: HUY ĐẠT
Cập nhật bão số 6 (Trà Mi): Cận cảnh sóng đánh tan hoang vỉa hè ven sông Hàn
Gạch lát vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng cuốn hư hại
ẢNH: HUY ĐẠT
Trao đổi với PV Thanh Niên tại khu vực hư hỏng đường Như Nguyệt, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 6 (bão Trà Mi), Sở GTVT đã phát thông báo cấm phương tiện di chuyển qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập nước…
"Trước thời điểm bão đổ bộ, chúng tôi đã có văn bản gửi các cấp, địa phương về việc cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm. Sau khi đi kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn", ông Nghĩa thông tin.
Vỉa hè, kè đường, ghế đá... tại đường Như Nguyệt nham nhở do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi)
ẢNH: HUY ĐẠT
Gạch lát vỉa hè bị dồn thành từng đống bên đường Như Nguyệt
ẢNH: HUY ĐẠT
Gạch lát vỉa hè bị hất tung ra lòng đường Như Nguyệt
ẢNH: HUY ĐẠT
Một đoạn dài vỉa hè bị sóng lớn đánh tan hoang
ẢNH: HUY ĐẠT
Cột điện chiếu sáng hư hỏng
ẢNH: HUY ĐẠT
Lực lượng chức năng lập rào chắn, cấm phương tiện di chuyển qua đường Như Nguyệt (đoạn phía tây cầu Thuận Phước)
ẢNH: HUY ĐẠT
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27.10, vị trí tâm bão nằm khoảng 16,3 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, nằm trên vùng ven biển Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - 7, sáng 27.10 có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 4 m; biển động mạnh.
Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5 m; biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Ngoài ra, nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.
Bình luận