Báo Trung Quốc lo ngại bóng đá nước nhà đang 'trượt xuống vực thẳm'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/01/2024 06:34 GMT+7

HLV Aleksandar Jankovic sẽ phải trả giá cho một kỳ Asian Cup tệ nhất trong lịch sử của bóng đá Trung Quốc. Nhưng những vấn đề đang ảnh hưởng đến bóng đá nước này còn sâu xa hơn sau khi đội tuyển bị loại sớm ở VCK Asian Cup 2023.

Đội tuyển Trung Quốc đã hy vọng vượt qua vòng bảng ở VCK Asian Cup 2023 tại Qatar với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 các bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng chiến thắng hy vọng đã dập tắt sau lượt trận cuối bảng B và C vào ngày 23.1, dẫn đến đoàn quân của HLV Jankovic bị loại ngay ở rào cản đầu tiên.

Báo Trung Quốc lo ngại bóng đá nước nhà đang 'trượt xuống vực thẳm'- Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng ở VCK Asian Cup 2023

AFP

Trên thực tế, Trung Quốc không xứng đáng đi tiếp vào vòng 16 đội khi không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận đấu tại bảng A. "Bóng đá Trung Quốc đang trượt xuống vực thẳm" là dòng tít trên tờ Oriental Sports Daily.

Highlight Trung Quốc - Tajikistan | Asian Cup 2023

Chiến dịch thất bại của họ bắt đầu bằng trận hòa 0-0 trước đội lần đầu tiên góp mặt ở VCK Asian Cup là Tajikistan, sau đó là kết quả tương tự trước Li Băng. Kết quả này buộc đội tuyển Trung Quốc dồn hết hy vọng vào lượt trận cuối bảng trước Qatar. Mặc dù đội chủ nhà tung vào sân đội hình có nhiều cầu thủ dự bị do đã sớm đoạt vé đi tiếp, nhưng Trung Quốc vẫn thua 0-1, trước khi bị loại. Điều này khiến HLV Jankovic, người mới đảm nhiệm dẫn dắt Trung Quốc được 11 tháng, gần như chỉ chờ đợi bị sa thải khi ông trở về quê nhà Serbia thay vì cùng đội về Bắc Kinh.

Báo Trung Quốc lo ngại bóng đá nước nhà đang 'trượt xuống vực thẳm'- Ảnh 2.

HLV Jankovic gần như chắc chắn sẽ bị sa thải

AFP

Nguồn tin từ báo giới Trung Quốc ngày 24.1 cho biết, ông Jankovic có thể sẽ bị sa thải vì đây là lần thứ 4 họ bị loại ở vòng bảng VCK Asian Cup, nhưng trong những giải trước đó, họ ít nhất đã thắng 1 trận và ghi bàn.

Bóng đá Trung Quốc đứng trước vực thẳm

Trước thềm giải đấu, các cầu thủ Trung Quốc ngồi xem một chương trình truyền hình, trong đó cựu HLV đội tuyển, Li Tie, nói rằng ông đã hối lộ để có được công việc và có liên quan đến dàn xếp tỷ số giải trong nước. Người quyết định chọn Li Tie là Chen Xuyuan, người từng giữ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), cũng tỏ ra nhăn nhó trong chương trình. Ông này cũng bị giam giữ và đang bị điều tra về tội tham nhũng.

Trở lại sân cỏ, một trong số ít cầu thủ được đánh giá cao là Tyias Browning, cựu hậu vệ người Anh của CLB Everton, người đã nhập tịch để chơi cho Trung Quốc. Đội tuyển Trung Quốc vẫn trông cậy vào Wu Lei, tiền đạo 32 tuổi và là niềm hy vọng lớn nhất hàng công của họ nhiều năm qua.

Sau hàng loạt chỉ trích về việc đội tuyển bị loại, báo giới Trung Quốc đã xác định việc thiếu tài năng trẻ là một trong những vấn đề lớn nhất đang cản trở bóng đá nước này. Và hy vọng Trung Quốc trở thành cường quốc bóng đá thế giới của Chủ tịch Tập Cận Bình cách đây nhiều năm đang dần bị lãng quên.

Báo Trung Quốc lo ngại bóng đá nước nhà đang 'trượt xuống vực thẳm'- Ảnh 3.

Hàng công đội tuyển Trung Quốc không ghi được bàn nào ở VCK Asian Cup 2023

AFP

Tờ Global Times nhấn mạnh rằng thành tích tệ nhất lịch sử ở Asian Cup của đội tuyển quốc gia đến vào cùng tuần mà CLB Shenzhen FC (Chinese Super League - giải hàng đầu Trung Quốc) giải tán vì vấn đề tài chính. Vài ngày trước đó, Dalian Pro - được dẫn dắt bởi HLV Rafa Benitez từ năm 2019 đến năm 2021, cũng đã không còn tồn tại.

Tờ Global Times cho biết: "Việc giải thể CLB và màn trình diễn đáng xấu hổ của đội tuyển quốc gia cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về bối cảnh bóng đá Trung Quốc hiện tại". Tờ báo này chỉ trích việc các CLB đã lãng phí tiền vào các cầu thủ và HLV nước ngoài trong quá khứ để "theo đuổi một cách mù quáng để sớm mang về thành công trong ngắn hạn" khi lẽ ra họ phải đầu tư vào bóng đá trẻ. Nhưng báo giới Trung Quốc cũng lưu ý rằng vấn đề còn sâu xa hơn thế khi cho biết có tới 39 CLB chuyên nghiệp đã phá sản kể từ năm 2020, đáng chú ý nhất là Jiangsu FC ngay sau khi họ vô địch Chinese Super League.

Theo giới chuyên gia bóng đá, dù đội hình của đội tuyển Trung Quốc có thể bị hạn chế và già đi, nhưng họ vẫn có thể chơi tốt hơn những gì đã thể hiện ở Qatar và chỉ trích HLV Jankovic. "Người ngoài cho rằng đội tuyển Trung Quốc ít nhất phải vượt qua vòng bảng, nhưng ai có thể ngờ rằng họ sẽ không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận đấu? Mọi người không quan tâm tại sao tình trạng này lại xảy ra ở bóng đá Trung Quốc. Nhưng có một điều chắc chắn: HLV hiện tại sẽ không làm được điều đó", nhà báo Ma Dexing viết trên tờ Oriental Sports Daily.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.