LĐBĐ Trung Quốc kích hoạt sa thải HLV Jankovic

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/01/2024 12:53 GMT+7

Theo nguồn tin báo giới Trung Quốc ngày 24.1, Liên đoàn Bóng đá nước này (CFA) đã kích hoạt điều khoản sa thải HLV Aleksandar Jankovic sau khi đội tuyển bị loại sớm ở vòng bảng thuộc VCK Asian Cup 2023.

Đội tuyển Trung Quốc chính thức bị loại sau khi lượt cuối bảng B và C kết thúc vào tối 23.1. Trước đó, đội bóng của HLV Jankovic chỉ có 2 điểm sau 3 trận và đứng thứ 3 ở bảng A. Vì vậy, Trung Quốc chỉ còn hy vọng lọt vào nhóm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để đoạt vé vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, hy vọng của họ chấm dứt sau khi bảng B và C kết thúc. Theo đó, trên bảng xếp hạng 6 đội hạng 3, Trung Quốc đứng thứ 5 sau Palestine, Syria (đều có 4 điểm), Bahrain và Indonesia (đều có 3 điểm), nên chính thức bị loại.

LĐBĐ Trung Quốc kích hoạt sa thải HLV khi đội tuyển loại sớm ở Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của HLV Aleksandar Jankovic sau trận thua Qatar

AFP

Màn trình diễn tệ của các học trò HLV Jankovic đã nhận nhiều chỉ trích của báo giới và người hâm mộ Trung Quốc. Theo tờ Sohu Sports, đội tuyển Trung Quốc đã lên chuyến bay trở về nước vào đêm 23.1, nhưng ông Jankovic không đi cùng mà bay từ Doha (Qatar) trở về Belgrade (Serbia) để nghỉ ngơi.

Nguồn tin từ Sohu Sports tiết lộ, thất bại ở VCK Asian Cup 2023 đã kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng với HLV Jankovic. Trong đó, nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy sự hợp tác giữa nhà cầm quân này và CFA đã chấm dứt, nên việc công bố quyết định sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Jankovic ban đầu có ý định trở lại Bắc Kinh cùng đội và sau đó báo cáo với CFA. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với ban lãnh đạo liên đoàn, ông quyết định trở về Belgrade. Theo báo giới Trung Quốc, thành tích ở Qatar làm CFA hối hận cho việc bổ nhiệm HLV Jankovic dẫn dắt đội tuyển quốc gia có phần hơi vội vàng. Bởi ban đầu, CFA chỉ coi chiến lược gia người Serbia là một phương án tạm thời sau sự ra đi của HLV Li Xiaopeng.

Ban đầu, CFA đã từng nhắm đến Carlos Queiroz, nhưng sau cuộc đàm phán bước đầu giữa hai bên, HLV Queiroz đã chọn ký hợp đồng với đội tuyển Qatar. Vì vậy, CFA đã tạm chọn Jankovic bởi thời gian không còn nhiều và cơn bão chống tham nhũng nổ ra trong bóng đá Trung Quốc, nhiều quan chức cấp cao của liên đoàn từ chức.

LĐBĐ Trung Quốc kích hoạt sa thải HLV khi đội tuyển loại sớm ở Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

Đội tuyển Trung Quốc bị loại sớm ở Asian Cup 2023

AFP

Nguồn tin trên cho hay, hợp đồng HLV Jankovic và CFA chỉ có thời gian đến hết VCK Asian Cup 2023, kèm theo những điều kiện để gia hạn là đội tuyển phải tiến vào tứ kế. Cuối cùng, đội tuyển Trung Quốc không thể vượt qua vòng bảng.

Ông Jankovic nhận thức rõ khả năng gần như bị sa thải nên trong buổi họp báo sau trận thua Qatar ngày 22.1, nhà cầm quân này nói rằng trên thế giới chỉ có 2 loại HLV, người bị sa thải và người chờ bị sa thải. Dù HLV Jankovic đã dẫn dắt đội tuyển đánh bại đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng việc chỉ dựa vào chiến thắng này là không thể cứu vãn được chiếc ghế của ông.

Theo Sohu Sports, ban lãnh đạo CFA về cơ bản đã nhắm đến các ứng viên nếu xảy ra trường hợp sa thải HLV Jankovic sau Asian Cup 2023, để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2026 với Singapore vào tháng 3.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.