HLV Jankovic tuyên bố không sợ bị đội tuyển Trung Quốc sa thải

Văn Trình
Văn Trình
23/01/2024 16:28 GMT+7

Đội tuyển Trung Quốc đang thể hiện bộ mặt thất vọng tại Asian Cup 2023 và có nguy cơ cao bị loại. Tuy nhiên, HLV Jankovic đã có những phát biểu đầy bất ngờ.

Kết thúc 3 trận đấu tại bảng A, đội tuyển Trung Quốc chỉ có 2 điểm và xếp thứ 3. Các học trò của HLV Jankovic có 2 trận hòa trước các đội tuyển bị đánh giá yếu hơn là Tajikistan, Li Băng và thua 0-1 trước Qatar.

HLV Jankovic không buồn bã sau trận mà ngược lại, ông vẫn thản nhiên tươi cười và bắt tay HLV của đội tuyển Qatar. Khi trả lời họp báo, nhà cầm quân 51 tuổi vẫn lạc quan: “Nói chung có 2 loại HLV trong bóng đá: Những người đã bị sa thải và những người sẽ bị sa thải. Vì vậy, khi bạn chấp nhận làm công việc này, bạn phải luôn đề phòng trước cả 2 tình huống.

Highlight Trung Quốc - Tajikistan | Asian Cup 2023

Tôi chưa bao giờ tập trung vào các vấn đề cá nhân và chẳng lo sợ điều gì cả. Trong đầu tôi cũng chẳng có ý nghĩ mình sẽ bị đội tuyển Trung Quốc sa thải nếu không vượt qua được vòng bảng. Tôi đã ở Trung Quốc gần 6 năm, đã chuẩn bị kỹ cho bước đệm của bóng đá Trung Quốc. Những cầu thủ trẻ được tạo cơ hội và tôi luôn tập trung, cố gắng hết sức để không bao giờ hối tiếc".

HLV Jankovic tuyên bố không sợ bị đội tuyển Trung Quốc sa thải- Ảnh 1.

Các cầu thủ đội tuyển Trung Quốc thất vọng sau trận đấu với Qatar

REUTERS

Trong 3 trận đấu tại vòng bảng, đội tuyển Trung Quốc không có bất kỳ bàn thắng nào. Đây cũng là kết quả tệ nhất của họ kể từ Asian Cup 1976. Nhiều CĐV Trung Quốc bực tức và đã có hơn 1 triệu người dùng trên trang Weibo đề cập đến vấn đề sa thải HLV Jankovic.

“Chúng tôi thất vọng vì đã đặt mục tiêu rất cao tại Asian Cup 2023. Đội tuyển Trung Quốc xứng đáng có kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, bóng đá mà không có bàn thắng trong 3 trận thì rõ ràng là không ổn.

Tôi không muốn đổ lỗi cho ai nhưng nếu CĐV có xem chắc chắn thấy đội tuyển Trung Quốc liên tục bị xử ép. Ở trận gặp Tajikistan, VAR đã cướp của chúng tôi 1 bàn thắng.

Mặt khác, cả đội đã bắt đầu nghĩ đến vòng loại World Cup 2026 và Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến lên. Trung Quốc không bao giờ có thể lùi bước dù thất bại tại Asian Cup”, HLV Jankovic nói tiếp.

HLV Jankovic tuyên bố không sợ bị đội tuyển Trung Quốc sa thải- Ảnh 2.

HLV Jankovic cho rằng VAR đã lấy đi 1 bàn thắng của đội tuyển Trung Quốc

REUTERS

Trong ngày 23.1, việc đội tuyển Trung Quốc thể hiện lối đá bạc nhược tại Asian Cup 2023 tiếp tục là vấn đề được các kênh truyền thông ở nước này "mổ xẻ". Kênh CCTV bình luận: "Không biết Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc có thật sự nghiêm túc trong việc trao đổi với HLV Jankovic trước thềm Asian Cup hay không? Các cầu thủ thi đấu vật vờ, không động lực và chẳng có sự gắn kết. Giữa tình thế khó khăn, chẳng ai trong số 11 cầu thủ đứng trên sân cho CĐV Trung Quốc hy vọng.

Hết giải đấu này đến giải đấu khác, chúng ta cứ mãi chứng kiến những kết quả thất vọng. Sau 30 năm cải cách, chuyên nghiệp hóa bóng đá, nỗ lực của đội tuyển Trung Quốc chẳng có kết quả gì.

Với thất bại 0-1 ở Doha sáng nay, đội tuyển Trung Quốc đã tạo nên kỷ lục tệ nhất ở Asian Cup. Cơ hội đi tiếp giờ đây cũng chỉ còn trên lý thuyết".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.