Bão tuyết đe dọa đại bình nguyên Bắc Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
27/12/2023 06:00 GMT+7

Đài CNN đưa tin hơn 1,1 triệu người ở vùng đại bình nguyên Bắc Mỹ của nước Mỹ đã nhận cảnh báo bão từ chiều 25.12, khi tuyết dày và gió mạnh đe dọa các chuyến bay và làm hư hại các tuyến đường bộ.

Theo đó, cảnh báo mới được áp dụng cho đến hết ngày 27.12, chủ yếu tại 3 bang Nebraska, South Dakota và North Dakota. Hướng dẫn theo dõi thời tiết cũng có hiệu lực ở một số vùng của các bang Colorado, Kansas và Wyoming.

Tờ The New York Times dẫn báo cáo từ Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết nhiều khu vực ở South Dakota dự kiến có tuyết dày tới 30 cm, gió giật lên tới 90 km/giờ. Đây cũng là nơi được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão. Theo đó, việc di chuyển trong khu vực này "có thể rất khó khăn hoặc không thể thực hiện được". Thậm chí trong trường hợp tuyết rơi không quá dày, các nhà khí tượng học vẫn lưu ý mọi người hạn chế ra đường vì "tuyết thổi trên diện rộng" có thể làm giảm đáng kể tầm nhìn.

Bão tuyết đe dọa đại bình nguyên Bắc Mỹ- Ảnh 1.

Các phương tiện chật vật di chuyển trên Xa lộ liên bang 80 do đường trơn trượt vì tuyết

Ảnh: Đội tuần tra Nebraska

Giới chức địa phương còn cảnh báo nguy cơ xảy ra tình trạng mất điện, đặc biệt là ở South Dakota, vì gió mạnh có thể quật ngã cây cối và làm đổ đường dây điện. Trong khi đó, đội tuần tra bang Nebraska cho biết một vụ tai nạn giữa các xe đầu kéo đã buộc giới chức địa phương phong tỏa một đoạn đường Xa lộ liên bang 80 trong khoảng 3 giờ vào chiều 25.12. Ngoài ra, khoảng 60 sự cố thời tiết cũng đã khiến các hoạt động trên con đường này bị đình trệ. Với tình hình mưa băng giá hiện tại, giao thông ở North Dakota cũng đã bị giảm thiểu để tránh trơn trượt.

Ảnh hưởng của cơn bão dự kiến được cảm nhận ở xa về phía tây như Colorado và xa về phía nam như Kansas, nơi có thể có tuyết dày khoảng 20 cm và gió giật với tốc độ lên tới 97 km/giờ. Theo cơ quan thời tiết Mỹ, tình trạng bão tuyết ở phía bắc và tây bắc Kansas có thể kéo dài đến sáng sớm 27.12. Tuyết dày, băng giá và gió mạnh có thể sẽ gây ra sự gián đoạn giao thông đường bộ và đường hàng không trên diện rộng khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân, trang Crisis24 cho biết các đường đèo và đường hầm có thể bị đóng cửa để đề phòng tình trạng phương tiện mắc kẹt trong tuyết.

Đã có những dự báo rằng thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra sự chậm trễ và hủy chuyến tại các sân bay ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tác động đến việc di chuyển bằng đường hàng không dường như vẫn tương đối khiêm tốn.

Theo trang theo dõi hàng không FlightAware, chưa đến 150 chuyến bay bị hủy tính đến đầu giờ chiều 25.12, trong khi trên cả nước chỉ có gần 1.700 chuyến bay bị hoãn. Các sân bay đang khuyến khích du khách chủ động cập nhật tình hình từ các hãng hàng không để chủ động trong mọi tình huống.

Đối với du khách có kế hoạch đến các bang nêu trên, ông Kyle Weisser, nhà khí tượng học tại Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ kêu gọi mọi người đánh giá xem liệu chuyến đi có thật sự cần thiết hay không trước khi lên đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.