Bão tuyết khổng lồ quét qua nước Mỹ

24/02/2023 06:00 GMT+7

Theo Reuters, bão tuyết đã quét qua khắp vùng Đại Bình nguyên Bắc Mỹ cùng vùng Thượng Trung Tây của nước Mỹ trong ngày 22.2 (giờ địa phương), mang theo gió lớn và một lớp tuyết dày.

CNN đưa tin hơn 65 triệu người ở 29 tiểu bang, từ California, Minnesota đến Maine, đã phải nhận cảnh báo về tình trạng đóng băng, lạnh cực độ và mưa đá vào sáng 22.2. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết tuyết dày tới 60 cm và gió đạt vận tốc 97 km/giờ tại một số nơi trong ngày 23.2.

Thượng Trung Tây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bão tuyết này. Thành phố Minneapolis (Minnesota) đã ghi nhận lớp tuyết dày khoảng 50 cm và những cơn gió với vận tốc 72 km/giờ. 

Giới chức địa phương đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Minneapolis và thành phố lân cận St.Paul, đồng thời đóng cửa nhiều đường cao tốc và yêu cầu người dân không lái xe ra đường. Thị trưởng Melvin Carter của thành phố St.Paul, thủ phủ bang Minnesota, cho biết thành phố đang chuẩn bị cho một trong những trận bão tuyết lớn nhất lịch sử bang này.

Bão tuyết khổng lồ quét qua nước Mỹ - Ảnh 1.

Ô tô chết máy dưới tuyết trên Đại lộ Mountain View ở Lehi, Utah vào ngày 22.2

AFP

Nhà chức trách Minneapolis cũng thông báo sẽ cho hơn 29.000 học sinh học trực tuyến đến hết tuần này. Hàng chục học khu ở các bang Bắc Dakota, Nam Dakota, Colorado và Wyoming cũng phải hủy các lớp học.

Cơn bão cũng làm gián đoạn hoạt động hàng không. Theo trang Flightaware.com, hơn 1.700 chuyến bay bị hủy và hơn 6.400 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn nước Mỹ hôm 22.2. Trong đó, các thành phố Denver (Colorado), Salt Lake (Utah), Minneapolis và St.Paul có số chuyến bay bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tuyết và mưa đá cũng làm các đường dây điện đóng băng, khiến chúng dễ bị gió giật đứt. Tính đến chiều 23.2, trang Poweroutage.us ghi nhận hơn 800.000 khách hàng ở Mỹ đang bị mất điện, trong đó gần 650.000 người ở bang Michigan.

Tuy nhiên, không chỉ có tuyết, NWS cũng cảnh báo tình trạng bão băng - mưa rơi xuống đọng ngay thành băng - kéo dài từ Iowa qua đến Michigan, bao phủ các con đường, cây cối và đường dây điện với lớp băng dày tới 0,6 cm. Bên cạnh đó, hiện tượng đóng băng cũng có thể xảy ra ở các bang Trung - Đại Tây Dương. NWS còn cảnh báo gió lớn từ Oklahoma đến Missouri và lũ lụt do mưa lớn ở các vùng của Illinois, Indiana và Ohio.

Cảnh báo bão tuyết bất thường cũng đã được đưa ra cho các vùng núi của Los Angeles, bang California, nơi thường có thời tiết ấm áp. Đây là cảnh báo bão tuyết đầu tiên cơ quan thời tiết California đưa ra từ tháng 2.1989. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.