Bão tuyết khiến 150.000 hộ dân mất điện tại Mỹ

06/02/2022 09:15 GMT+7

Một trận bão tuyết lớn đang quét qua nhiều tiểu bang tại Mỹ, khiến 150.000 hộ dân mất điện và nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Theo tờ The Guardian, tính đến ngày 5.2, hơn 100.000 hộ dân đã có điện trở lại sau đợt mất điện từ ngày 4.2. Một vài bang vẫn thỉnh thoảng bị mất điện.

Hầu hết hộ dân bị mất điện là tại bang Tennessee (93.000 hộ). Kế đó là New York với 43.000 hộ và Ohio với 30.000 hộ.

Người dân xúc tuyết trước nhà tại bang New Hampshire ngày 4.2

AFP

Công ty dịch vụ công ích Menphis Light, Gas and Water tại Tennessee thông báo 95% khách hàng sẽ có điện trở lại trước ngày 10.2. Nhân viên của công ty đang nỗ lực khắc phục sự cố bất chấp thời tiết giá lạnh.

Cục Khí tượng quốc gia Mỹ thông báo trận bão tuyết xảy ra trên khu vực kéo dài hơn 3.200 km từ Texas đến vùng đông bắc của Mỹ với lượng tuyết rơi dày 43 cm từ ngày 4-5.2 tại một số bang.

Xe tải cào tuyết tại bang New Hampshire

AFP

Các bang Pennsylvania, Ohio, New Hampshire, Michigan và Maine có tuyết rơi dày hơn 25 cm.

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do đường sá bị đóng băng trơn trượt. Cảnh sát bang Massachusetts thông báo hơn 200 vụ tai nạn xe, trong đó có một vụ gây chết người. Hơn 3.800 chuyến bay bị hủy trong ngày 4.2 vì bão tuyết. Các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tiếp tục xuất hiện trong ngày 5.2 tại một vài bang.

Tuyết phủ thị trấn Miamisburg, bang Ohio hôm 17.1

Reuters

Các quan chức cảnh báo về việc đường sá bị đóng băng do nhiệt độ xuống thấp sau bão. AP dẫn lời Thống đốc New York Kathy Hochul khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà vì thời tiết nguy hiểm để lái xe. Thời tiết được dự báo sẽ dần ấm lên từ ngày 6.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.