Bảo vệ câu kết với người ngoài trộm gạo

18/09/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) chiều 17.9 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi phạm, gồm: Nguyễn Lâm Vũ (36 tuổi), Trần Hoài Thanh (27 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (35 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) chiều 17.9 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi phạm, gồm: Nguyễn Lâm Vũ (36 tuổi), Trần Hoài Thanh (27 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (35 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo xác minh ban đầu, do có thời gian làm công nhân bốc vác tại Chi nhánh 1 (thuộc Công ty CP Gentraco, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), nên khuya 15 rạng sáng 16.9, lợi dụng trời mưa, Tuấn rủ Vũ và Thanh cùng vài “đồng nghiệp” thuê ghe, đột nhập vào nhà kho lấy trộm gần 10 tấn gạo mang đi bán cho thương lái lấy tiền tiêu xài.

Đến trưa 16.9, toàn bộ số gạo lấy trộm được thương lái chở đến “bán ngược” lại cho Chi nhánh 1, nơi vừa mất trộm. Trong quá trình giao dịch, qua kiểm tra, nhân viên công ty đã phát hiện số gạo của thương lái có đặc điểm trùng khớp với số gạo mất trộm nên trình báo công an.

Qua điều tra, Công an Q.Thốt Nốt đã thực hiện lệnh bắt đối với Vũ, Thanh và Tuấn, thu hồi tang vật. Cơ quan điều tra đang truy xét, tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại.

* Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (44 tuổi, ngụ TP.HCM, nhân viên bảo vệ kho của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Chi nhánh Cái Sắn) và Lê Trung Lập (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo xác minh ban đầu, Tuấn đã móc nối với Lập lấy trộm 111 bao gạo của công ty mang ra ngoài bán.

Ngày 28.8, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ chiếc ghe mang biển kiểm soát AG-15302, do Lập điều khiển, lưu thông trên sông Hậu (thuộc P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang) đang chở số gạo trên đi tiêu thụ.

Mai Trâm

>> Khởi tố hai bị can trộm trên 5,5 tấn gạo
>> Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và Hàn Quốc
>> Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc ẩn chứa nhiều rủi ro về thanh toán
>> Sẽ không chủ động mua gạo tạm trữ
>> Xin lỗi dân vì bán gạo cứu đói để mua loa đài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.