Bảo vệ vũ trường lãnh án giết người vì bức xúc cảnh vợ bị chồng cũ đánh

08/07/2019 14:35 GMT+7

Thấy vợ bị chồng cũ đánh, Duy dùng dao truy sát tình địch, hậu quả phút nóng giận của Duy lãnh 8 năm 6 tháng tù.

Trưa 8.7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử một bảo vệ vũ trường giết chồng cũ của vợ vì không kiềm chế được cơn nóng giận khi thấy vợ bị chồng cũ đánh. Theo bản án, Trần Đình Duy (23 tuổi, ngụ P.Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam) lãnh 8 năm 6 tháng tù tội giết người.

Nhân viên bảo vệ vũ trường chém chồng cũ của vợ

Theo cáo trạng, năm 2016, chị Trần Thị Mỹ Thịnh (28 tuổi) ly hôn anh Đỗ Thành Nhật (31 tuổi, ngụ 59 Hùng Vương, P.Cẩm Phô, TP.Hội An) và dẫn con trai ra Đà Nẵng làm ăn. Sau đó, chị Thịnh cùng Duy tổ chức đám cưới, sinh sống tại phòng trọ ở tổ 118, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Chiều 18.11.2018, Nhật cùng người thân đến phòng trọ của Thịnh, Duy đòi gặp con trai, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Nhật chửi, dọa giết Thịnh, đồng thời đánh Thịnh, nên Duy bức xúc, vào bếp lấy dao truy sát Nhật.

Duy khai do bức xúc khi chứng kiến vợ bị chồng cũ đánh nên thiếu kiềm chế

Ảnh: V.T

Nhật bỏ chạy nhưng vẫn bị Duy chém. Hậu quả, Nhật bị thương tích 39%.

Tại tòa, Nhật cho biết chị Thịnh cắt đứt liên lạc không cho gặp con, trong khi Nhật muốn thăm hỏi con đau ốm để góp tiền chăm sóc.

Chị Thịnh phản bác rằng trước đây chị không cấm Nhật thăm con, nhưng từ Tết 2018, gia đình Nhật làm phiền chị nên chị tránh mặt, đồng thời từ khi ly hôn năm 2016, Nhật chỉ trợ cấp cho con 2 tháng, sau đó chấm dứt.

Theo HĐXX, bảo vệ vũ trường Trần Đình Duy gây án trong trạng thái bị kích động khi chứng kiến chồng cũ đánh vợ, có phần lỗi của bị hại và Duy cũng đã bồi thường 40 triệu đồng theo yêu cầu, nên tuyên mức án như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.