Barcelona đại chiến Atletico Madrid, HLV Xavi không muốn ‘tự bắn’ vào chân mình

Giang Lao
Giang Lao
06/02/2022 13:51 GMT+7

Trước trận Barcelona gặp kình địch Atletico Madrid lúc 22 giờ 15 tối nay 6.2 ở vòng 23 giải La Liga, HLV Xavi khẳng định không có chuyện 'tự bắn' vào chân mình đó là bỏ rơi tiền đạo Ousmane Dembele.

Trước đó, chủ tịch Barcelona, ông Laporta cho rằng Ousmane Dembele đã gây nguy hại cho đội bóng xứ Catalan khi không gia hạn hợp đồng, và cũng quyết không ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để được tự do đến CLB khác trong mùa hè, coi như đã hết cơ hội thi đấu trong phần còn lại mùa giải.

HLV Xavi (bìa phải) sẽ phải tính toán sử dụng tiền đạo tân binh Aubameyang (trái) hay Ousmane Dembele (giữa) ở trận gặp Atletico Madrid

afp

Tuy nhiên, quan điểm này trái ngược với HLV Xavi. Nhà cầm quân của Barcelona trả lời phỏng vấn trước trận gặp Atletico Madrid xác nhận: “Chúng tôi không thể tự bắn vào chân mình. Ousmane Dembele vẫn đang là thành viên của đội bóng, anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp với chất lượng chuyên môn rất tốt. Do đó, cậu ấy hoàn toàn có thể giúp đỡ đội bóng khi cần thiết”.

Đội hình cầu thủ tuổi Dần, Mbappe nổi bật cùng 10 ngôi sao hàng đầu thế giới

Cũng theo HLV Xavi: “Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với chủ tịch CLB, hội đồng quản trị và ban thư ký kỹ thuật đội bóng. Chúng tôi đã quyết định dù Ousmane Dembele chưa ký hợp đồng hay muốn rời đi, nhưng lúc này anh ta là một phần của đội bóng, nên hoàn toàn có thể được sử dụng thi đấu”.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Barcelona đưa về 3 ngôi sao mới trên hàng công là Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang và Adama Traore, và đều đã được đăng ký thi đấu ở giải La Liga lẫn Europa League ở phần còn lại mùa giải.

Nhưng HLV Xavi không vì thế mà muốn đội bóng xứ Catalan bỏ rơi đi một ngôi sao hàng đầu đang có trong đội hình là Ousmane Dembele, giữa lúc mục tiêu cần lực lượng đủ mạnh để cạnh tranh tốp 4 La Liga và tìm chức vô địch Europa League.

Việc giữ thêm Ousmane Dembele trong đội hình như hiện nay là rất cần thiết cho Barcelona, vì tiền đạo con cưng Ansu Fati đang có nhiều khả năng phải nghỉ dài hạn thậm chí hết mùa vì tái phát chấn thương.

Mặc dù vậy, sau khi HLV Xavi tuyên bố giữ Ousmane Dembele là một phần của Barcelona mùa này, thì giới CĐV xứ Catalan có chấp nhận hay không lại là chuyện khác, sau khi ngôi sao người Pháp này đã bị tố cáo là quá tham lam (đòi tăng lương khủng mới ở lại).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.