Barcelona trả giá đắt cho những sai lầm

14/10/2022 07:22 GMT+7

Những sai lầm ở Champions League có thể khiến Barcelona phải trả giá bằng việc xuống chơi ở Europa League trong năm thứ hai liên tiếp.

Barcelona đã bị Inter cầm chân 3-3 ngay trên sân nhà Nou Camp trong một trận đấu gay cấn vào rạng sáng qua (13.10), điều đó có nghĩa thầy trò HLV Xavi sẽ phải cần đến một phép màu mới có thể lọt được vào giai đoạn đá loại trực tiếp ở Champions League mùa này.

Highlights Barcelona 3-3 Inter Milan: Lewandowski tỏa sáng, đội bóng xứ Catalonia vẫn hy vọng đi tiếp

Quá khó cho Barcelona

Kết quả đó khiến Barcelona chỉ có được 4 điểm sau 4 trận đấu, kém 8 điểm so với Bayern và 3 điểm trước Inter ở bảng C. Không còn cơ hội tranh chấp với Bayern, “Blaugrana” chỉ còn biết cầu mong cho Inter vấp ngã ở cả 2 trận cuối cùng để họ sẽ lọt vào vòng tiếp theo nhờ kiếm được ít nhất 4 điểm từ 2 trận đấu với Bayern và Viktoria Plzen.

Xét về tiềm lực, đội bóng của HLV Xavi có thể làm được điều đó, thậm chí họ vẫn có khả năng kiếm được cả 6 điểm, nhưng vấn đề là làm sao có thể tin rằng Inter sẽ không đánh bại Plzen ở lượt trận tiếp theo khi “Nerazzurri” được chơi trên sân nhà và đối thủ của họ đã thua cả 4 trận từ đầu vòng bảng với 16 lần bị thủng lưới? Chỉ cần Inter - đội có thành tích đối đầu tốt hơn trước Barcelona - giành được cả 3 điểm trước Plzen là giấc mơ Champions League của Barcelona sẽ kết thúc.

Trận hòa 3-3 với Inter vào rạng sáng qua gần như kết thúc giấc mơ Champions League của Barcelona (trái)

Reuters

Barcelona đã không thể lọt vào vòng 1/8 ở Champions League mùa trước, lần đầu tiên kể từ năm 2004. Giờ đây, họ đang phải đối mặt với việc phải xuống chơi tại Europa League trong năm thứ hai liên tiếp. Nếu điều đó xảy ra, sự thất vọng sẽ lớn hơn nhiều so với mùa trước, bởi vì sau một mùa hè đầu tư lớn cho đội hình, Barcelona được xem là có chất lượng để trở lại thành một trong những ứng viên nặng ký ở Champions League.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Thế nhưng, điều đó, cùng với việc thi đấu tốt ở La Liga, đã không thể giúp được gì cho Barcelona trong hành trình ở Champions League. HLV Xavi cho rằng: “Champions League đang rất tàn nhẫn với chúng tôi trong mùa giải này”. Ông giải thích rằng trong trận thua Bayern 0-2, “chúng tôi đã không đủ lạnh lùng”. Ở trận lượt đi với Inter (0-1), “có những tình huống khác mà không cần phải nói về những quyết định của trọng tài”. Và cuối cùng, “những sai lầm trong phòng ngự” đã khiến Barcelona phải rượt đuổi tỷ số mới tránh được thất bại trước Inter vào rạng sáng qua.

Đó là chưa kể HLV Xavi vẫn cứ tin dùng Alonso ở vị trí hậu vệ trái, chứ không phải là Balde, khiến Barcelona đánh mất khả năng tấn công sáng tạo và nguy hiểm ở cánh này. Bên cạnh đó, thay vì bố trí Raphinha chơi ở cánh phải, nơi anh thường trở nên rất nguy hiểm, ông lại đưa anh sang cánh trái để sử dụng Dembele. Và cuối cùng, ông không dành cho De Jong nhiều cơ hội dù anh được xem là một tiền vệ có nhiều phẩm chất cần thiết hơn Gavi.

Tóm lại, theo HLV Xavi, Barcelona “đã trả giá đắt cho những sai lầm ở Champions League”, nơi các đội bóng không được phép phạm sai lầm. Ông đã nhận trách nhiệm và phần lỗi thuộc về mình trong khi các cầu thủ “cũng phải tự kiểm điểm bản thân”. Cơ hội gần như đã vuột khỏi tầm tay của Barcelona nhưng “chúng tôi sẽ không mất hy vọng. Chúng tôi không còn quyền tự quyết và đó là do lỗi của chính chúng tôi”.

Xác định 5 đội vượt qua vòng bảng Champions League

Sau lượt trận 4 vòng bảng Champions League 2022 - 2023, Napoli, Club Brugge, Bayern Munich, Real Madrid và Man.City là những đội đã giành vé đi tiếp đến vòng knock-out.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.