Barcelona 'xuống nước' với La Liga để chạy đua chữ ký của Haaland

Giang Lao
Giang Lao
15/12/2021 19:41 GMT+7

Theo tờ SPORT , chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã gây sốc khi bất ngờ quay lại thương lượng với Quỹ đầu tư CVC và giải La Liga, nhằm hy vọng sẽ được cung cấp tiền để mua sắm cầu thủ tăng cường lực lượng.

Thông tin này đã được chủ tịch giải La Liga, ông Javier Tebas đồng thời xác nhận khi cho biết: “Barcelona đang có ý định chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland, nhưng lúc này họ không có khả năng mua được. Chỉ khi họ tham gia thỏa thuận cùng với Quỹ đầu tư CVC thì mới có khả năng đó”.

Chủ tịch Barcelona, Laporta (phải) vừa có cuộc gặp với “siêu cò” Mino Raiola tại Turin (Ý)

Marca

Cũng theo ông Javier Tebas: “Barcelona hoàn toàn không thể ngồi yên, họ đang bị Real Madrid vượt xa, còn sắp mua Mbappe. Vì thế, họ cần có Haaland để làm đối trọng. Ngoài ra, nếu họ không sở hữu ngôi sao này, thì Real Madrid với khả năng hiện nay có thể mua cả 2. Tôi rất hy vọng 2 cầu thủ giỏi này sẽ đến La Liga từ mùa tới”.

Highlights Dortmund 3-0 Fuerth: Xem cú đúp của ngôi sao Erling Haaland

Barcelona từng được mời chào cơ hội này từ mùa hè vừa qua, khi sẽ được hứa cấp ngay 300 triệu euro nếu đồng ý ký vào thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ đầu tư CVC và giải La Liga có tổng giá trị 2,7 tỉ euro. Đổi lại, đội bóng xứ Catalan phải chấp nhận chia sẻ 10% doanh thu truyền hình và thương mại cho đối tác này trong vòng 40 năm.

Khi đó, Barcelona từ chối và ông chủ tịch Laporta gọi đó là thỏa thuận sẽ “giết chết tương lai CLB”. Chính từ sự từ chối này, đội bóng xứ Catalan chấp nhận để mất siêu sao Messi, chia tay Griezmann và bán nhiều cầu thủ dư thừa để cân đối tài chính, cũng như tìm hướng đi khác để phát triển CLB như cùng kình địch Real Madrid tổ chức giải Super League…

Tuy nhiên, mọi dự định này đến giờ vẫn không có gì sáng sủa, thậm chí tình thế của Barcelona ngày càng đi xuống sau cú sốc bị loại ở vòng 1/8 Champions League xuống đấu vòng play-off Europa League gặp Napoli.

Để vực dậy đội bóng mà mục tiêu trước mắt là cần tiền để chiêu mộ ngôi sao, ban lãnh đạo Barcelona cuối cùng đã quay lại bàn bạc tham gia thỏa thuận giữa Quỹ đầu tư CVC và giải La Liga để tìm đường sống sót ở hiện tại.

Barcelona vừa đấu giao hữu với Boca Juniors tại Ả Rập Xê Út để nhận 3 triệu euro, dù mục đích là vinh danh huyền thoại Maradona

afp

Đầu tuần này, ông chủ tịch Laporta có cuộc gặp với “siêu cò” Mino Raiola tại Turin (Ý) để bàn về khả năng chuyển nhượng Haaland cùng một số ngôi sao khác. Ngoài ra, Barcelona cũng quan tâm tới loạt ngôi sao của CLB Chelsea đang hết hợp đồng gồm Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta và Christian Pulisic.

Ở diễn biến khác, rạng sáng 15.12, Barcelona đến Ả Rập Xê Út thi đấu giao hữu với CLB Boca Juniors trong trận đấu vinh danh huyền thoại Maradona để nhận 3 triệu euro tiền chi phí, nhưng thua 2-4 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.