Bắt 2 nghi phạm vận chuyển hơn 124 kg thuốc nổ từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/07/2022 18:22 GMT+7

Lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã bắt 2 nghi phạm, thu giữ 124,5 kg thuốc nổ, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 6.7, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ liên quan đến nhiều địa bàn, đối tượng trong và ngoài biên giới, nội địa và ngoại tỉnh.

Hai nghi phạm cùng tang vật tại cơ quan chức năng

THANH LỘC

Theo đó, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ tỉnh Hà Tĩnh cho các đối tượng ở ven biển thuộc H.Quảng Trạch, H.Bố Trạch, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) để sử dụng khai thác trái phép thủy sản trên biển.

Qua thời gian mật phục, lúc 23 giờ 15 phút ngày 5.7, tại khu vực thôn Vịnh Sơn (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình chủ trì, có sự phối hợp của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) bắt quả tang 2 nghi phạm đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Hai nghi phạm gồm: Nguyễn Đình Tuyên (48 tuổi, trú tại thôn Phủ Lệ), Nguyễn Xuân Lộc (45 tuổi, trú tại thôn Ngọc Bội, cùng xã Hương Trạch, H.Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng lấy lời khai của 1 nghi phạm liên quan

Thanh Lộc

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 124,5kg thuốc nổ, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Khám xét nhà của Lộc ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 2 kg thuốc bom, 3 bộ biển số ô tô giả (trong đó có 2 biển số màu trắng và 1 bộ biển số ô tô quân sự màu đỏ); hơn 1 m3 gỗ táu, de (nhóm 2) không có giấy tờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.