Bắt 4 tàu và 11 người đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Trần Cường
Trần Cường
02/11/2022 18:40 GMT+7

Cục CSGT Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ 4 tàu và 11 người đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng .

Tối 2.11, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (thuộc C08) vừa chủ trì, phối hợp với Thủy đoàn I (thuộc C08), Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an TP.Hà Nội và các đơn vị bắt giữ 4 phương tiện cùng 11 người đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ dưới lòng sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh H.Ba Vì (Hà Nội), TP.Việt Trì (Phú Thọ) và H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Cục CSGT vừa bắt giữ 4 tàu và 11 người đang hút cát trái phép trên sông Hồng

Nhật Hoàng

Trong các phương tiện bị bắt giữ, có 1 tàu không gắn số hiệu, trên tàu có 2 người. Tối 1.11, khi tàu này đang hút trộm cát tại khu vực xã Tản Hồng (H.Ba Vì, Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tàu thứ 2 bị bắt có số hiệu VR-14036619. Thời điểm bị phát hiện, tàu này có 2 người và đã hút được khoảng 100 m3 cát.

Một phương tiện đã hút trái phép 100 m3 cát

nhật hoàng

Phương tiện thứ 3 bị bắt có số hiệu HN-1526. Thời điểm kiểm tra, trên thuyền có 5 người và đã hút được khoảng 30 m3 cát.

Phương tiện thứ tư là tàu Hoa Nam số hiệu 1088H. Thời điểm kiểm tra có 2 thuyền viên, đã hút được khoảng 100 m3 cát dưới lòng sông lên tàu.

3 trong số 4 phương tiện bị bắt giữ

nhật hoàng

Theo đại diện C08, đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều phương tiện và thuộc địa bàn giáp ranh nên cần tiếp tục mở rộng điều tra. Do vậy, C08 đã bàn giao vụ việc cho Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.