Ngày 30.8, lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị phối hợp Cục Trinh sát Bộ đội biên phòng (đơn vị chủ trì) cùng Bộ đội biên phòng TP.Hải Phòng, TP.Đồng Nai, Công an tỉnh Khánh Hòa và các địa phương đấu tranh thành công chuyên án XC726P, bắt giữ 9 người để điều tra về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.
Bỏ chạy khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra
Khoảng 15 giờ 30 ngày 22.8, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 35 (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), tổ công tác phát hiện ô tô BS 60A-721.32 vào đổ xăng. Trên xe có 3 người, trong đó 2 người được xác định là công dân Trung Quốc, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra người và phương tiện, người điều khiển ô tô không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) truy bắt.
Đến Km295 tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, lực lượng chức năng dừng được phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra, người điều khiển xe được xác định là Trần Thanh Hiếu (42 tuổi, ở xã Bình Minh, TP.Đồng Nai), cùng 2 công dân Trung Quốc.

Đối tượng Trần Thanh Hiếu bị Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đưa về trụ sở làm rõ hành vi vi phạm pháp luật
ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KHÁNH HÒA
Theo lời khai ban đầu, ngày 21.8, Hiếu nhận điện thoại của một phụ nữ chưa rõ nhân thân, được cho là đang ở Campuchia, thuê chở 2 công dân Trung Quốc từ TP.HCM đến giao cho một người khác tại khu vực ngã ba Phú Tài (phường Bắc Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), với tiền công 4,5 triệu đồng.
Hiếu khai khi đang thực hiện việc vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Sản (37 tuổi, ở xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng 5 công dân Trung Quốc tại khách sạn Hồng Trâu 1 (xã Ninh Giang, TP.Hải Phòng).
Theo cơ quan chức năng, 5 công dân Trung Quốc này không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định. Bước đầu, Sản khai được Trần Thanh Hiếu giao 5 người từ TP.Đà Nẵng để đưa đến khách sạn Hồng Trâu 1 lưu trú, chờ tổ chức xuất cảnh trái phép bằng đường biển về Trung Quốc.

Hai đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép Li Xanglin (áo trắng) và Lin Xiaoliang (áo đen) bị Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đưa về trụ sở làm rõ
ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KHÁNH HÒA
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Trần Thanh Hiếu có vai trò tham gia vận chuyển công dân Trung Quốc từ khu vực phía nam ra các tỉnh miền Trung.
Nguyễn Văn Sản bị xác định có vai trò giúp sức trong việc vận chuyển, bố trí nơi lưu trú và đưa những người này từ khu vực miền Trung ra phía bắc để chờ tổ chức xuất cảnh trái phép.

Nhóm đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép
ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KHÁNH HÒA
Cơ quan chức năng cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thanh Hiếu, thu giữ một ô tô Innova biển số 60K-441.47. Đây được xác định là phương tiện Hiếu sử dụng để vận chuyển 5 công dân Trung Quốc từ TP.HCM đến TP.Đà Nẵng giao cho Nguyễn Văn Sản.
Theo đại diện Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, vụ việc đã được Đồn biên phòng Đầm Môn ra quyết định số 01/QĐ-KTVA về việc khởi tố vụ án hình sự đối với Hiếu, Sản về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa và TP.Hải phòng để điều tra.
Vụ việc đã hoàn chỉnh điều tra ban đầu và chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Bình luận (0)