Bất an với nạn phá hoại cây trồng

30/07/2024 08:18 GMT+7

Người dân thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh, H.Phù Cát (Bình Định) đang xôn xao bởi nhiều cây dừa xiêm bà con trồng từ 7 tháng đến 1 năm tuổi bị kẻ gian chặt phá tận gốc, gây thiệt hại cho các hộ trồng dừa.

Ông Nguyễn Hữu Hòa (52 tuổi), một nạn nhân bị kẻ gian phá hoại dừa xiêm mới trồng, xót xa kể: "Lúc 5 giờ ngày 6.7, tôi ra ruộng để tưới cho cây dừa, thì phát hiện 36 cây dừa xiêm tôi trồng cách đây 7 tháng trên diện tích gần 1.000 m2 đang phát triển xanh tốt đã bị ai đó phá sạch, chặt hạ sát gốc. Cầm những đọt dừa lên mà lòng tôi quặn thắt, không biết ai thù oán, thất đức mà đi phá hoại công sức của gia đình tôi".

Bất an với nạn phá hoại cây trồng- Ảnh 1.

Ông Hòa xót xa trước diện tích dừa xiêm bị kẻ gian chặt phá

MINH LÊ

Còn anh Lê Văn Lộc, có diện tích trồng dừa gần ruộng ông Hòa, cho biết thêm: "Tôi cũng bị kẻ gian chặt mất 1 cây và hộ liền kề là ông Võ Đình Tùng bị phá mất 4 cây dừa xiêm 1 năm tuổi. Bà con giờ rất hoang mang, vì từ xưa đến nay cả thôn Vĩnh Long chưa từng xảy ra các vụ phá hoại cây trồng; nên rất mong ngành chức năng sớm tìm ra thủ phạm, nghiêm trị trước pháp luật".

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, chi phí giống, công trồng, chăm sóc đến thời điểm cây dừa xiêm bị kẻ gian chặt phá là 250.000 đồng/cây, thiệt hại khoảng 9 triệu đồng. Tuy nhiên, điều bà con lo lắng là nếu ngành chức năng không sớm tìm ra thủ phạm, thời gian tới các vụ kẻ gian chặt phá cây trồng sẽ có thể tiếp diễn, gây thiệt hại cho bà con nông dân.

Ông Bùi Thanh Trung, Trưởng thôn Vĩnh Long, xác nhận: "Trên địa bàn có 3 hộ trồng dừa xiêm bị kẻ gian phá hoại, trong đó hộ ông Hòa có 36 cây bị kẻ gian dùng rựa chặt sát đất. Khi sự việc xảy ra, bà con hết sức xôn xao, bức xúc vì ông Hòa lâu nay sống với làng xóm rất hòa nhã, không mâu thuẫn với ai. Chúng tôi thấy đây là hành vi hủy hoại tài sản khá rõ ràng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Phù Cát đã đến hiện trường và đang tích cực điều tra. Bên cạnh đó, Ban nhân dân thôn cũng đã tuyên truyền bà con cảnh giác, tự bảo vệ cây trồng, vật nuôi của nhà mình, kịp thời tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên thôn xóm".

Hiện nay ở địa bàn nông thôn, nạn phá hoại cây trồng, vật nuôi đôi khi vẫn xảy ra, công lao một nắng hai sương của người nông dân chỉ sau một đêm bỗng thành công cốc. Mặc dù pháp luật đã có những chế tài nghiêm khắc đối với hành vi này, nhưng một số kẻ xấu vẫn lén lút phá hoại, thách thức pháp luật, gây sự bất an cho bà con nông dân. Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần phải có những hành động quyết liệt hơn, sớm làm rõ, xử lý thủ phạm nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.