Bắt băng dàn cảnh đụng xe, móc túi nạn nhân

21/12/2011 18:15 GMT+7

(TNO) Sau khi đưa vào “tầm ngắm” con mồi có khả năng mang theo trong người nhiều tiền, chúng dàn cảnh đụng xe để trộm cắp tài sản của nạn nhân.

(TNO) Chiều 21.12, Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố 8 người trong băng dàn cảnh đụng xe để trộm cắp tài sản của nạn nhân.

Đó là: Nguyễn Đặng Quốc (33 tuổi, cầm đầu băng nhóm, từng có 5 tiền án, tiền sự), Lê Mai Luân (tự Thương Anh, 27 tuổi), Lê Thị Mai Loan (30 tuổi) cùng ngụ Q.Thủ Đức (TP.HCM); Lê Thanh Việt (25 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi, quê Lâm Đồng), Chổng Mầu Khường (24 tuổi, quê Đồng Nai); Đoàn Công Dương Nghị (33 tuổi), Võ Hữu Sang (34 tuổi) cùng ngụ Q.4 (TP.HCM).

Các đối tượng trên đa phần đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ tang vật gồm 5 xe gắn máy và 8 điện thoại di động mà các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.

Theo hồ sơ của Đội 4, mỗi sáng bọn chúng thường xuyên tụ tập tại quán cà phê Võng ở số 1102 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

 
Các đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh đụng xe để móc túi (từ trái qua) gồm: Nghị, Luân, Loan, Quốc, Sang, Khường, Việt, Thủy


Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đặng Quốc

Thông qua Thanh Niên Online, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thông báo, những ai là nạn nhân của các đối tượng trên, liên hệ đến Đội 4 (PC 45) theo số điện thoại: (08)38387224 để gặp điều tra viên và cung cấp thêm thông tin.

Đợi đến khi đủ mặt, chúng bắt đầu bàn cách, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tên trong nhóm rồi xuất quân đi “ăn hàng”.

Chúng đi xe máy, vòng vèo trên nhiều tuyến đường từ quốc lộ 13 đến khu vực Suối Tiên (Q.Thủ Đức) hoặc từ quán cà phê nói trên đến đường Võ Thị Sáu (Q.3).

Trong suốt thời gian rong ruổi, bọn chúng đưa vào “tầm ngắn” những “con mồi” mà chúng nghi có để nhiều tiền trong túi quần.

Khi phát hiện con mồi từ xa, bọn chúng tăng ga và chạy kè kè phía sau “con mồi”. Đến ngã tư, khi đèn đỏ bật lên, Quốc sẽ cặp sát nạn nhân.

Đợi khi đèn xanh vừa bật lên, Quân ép đầu xe nạn nhân. Từ phía sau, Khường diễn màn kịch va quẹt xe và lên tiếng cự cãi với nạn nhân.

Chỉ chờ có vậy, tên Nghị chở Loan chạy đến sát nạn nhân rồi ra tay móc túi.

Phía sau, Luân và Việt chạy “cản địa”, cắt đuôi người truy đuổi.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ với số tiền và tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, có 6 vụ nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra băng nhóm này.

Khánh Long

>> CSGT truy đuổi cướp hơn 50 km trên QL1A
>> Dàn dựng đụng xe để cướp
>> Móc túi ở siêu thị
>> Tăng cường chống trộm, cướp ở trung tâm TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.