Bất chấp khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản vẫn tăng trưởng 2 con số

Chí Nhân
Chí Nhân
06/09/2022 14:57 GMT+7

Theo đánh giá của Bộ Công thương, dù thị trường thế giới đang có nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu nông sản vẫn là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu chung của cả nước.

Trong 8 tháng qua, ở lĩnh vực nông lâm thủy hải sản có 7 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD như: cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ. Trong đó dẫn dầu là cà phê, đạt 2,8 tỉ USD tăng gần 15% về lượng và tăng đến gần 40% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch cao nhất là xuất khẩu thủy sản đạt 7,5 tỉ USD, tăng đến 35,5%. Hay như ngành gạo, dù thị trường không thật sự sôi động nhưng vẫn tăng trưởng 19% về lượng và tăng 8,5% về trị giá.

Ngành thủy sản dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao

Chí Nhân

Đối với ngành thủy sản, trong những tháng gần đây tồn kho cao và lạm phát toàn cầu làm ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành này được dự báo vẫn tăng trưởng đến 2 con số trong cả năm 2022. Trong khi đó, ngành xuất khẩu cà phê vẫn tăng trưởng ổn định và dự báo đến cuối tháng 9 kim ngạch xuất khẩu có thể vượt con số 3,07 tỉ USD của cả năm 2021. Xuất khẩu cà phê vẫn giữ được “phong độ” do thị trường thế giới lo ngại nguồn cung thiếu hụt, giá tăng. Trong tháng 8.2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.336 USD/tấn, tăng 1,6% so với tháng 7.2022 và tăng 16% so với tháng 8.2021.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong 8 tháng qua ước đạt 2.268 USD/tấn, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, cùng với nguồn cung khan hiếm và những lo ngại về thời tiết ảnh hướng đến vụ mùa tới, thị trường thế giới tiếp tục gia tăng thu mua cà phê. Điều này sẽ giúp thị trường cà phê trong nước sẽ tăng trong thời gian tới. Nếu thị trường vẫn diễn biến như hiện tại, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022 có thể đạt con số kỷ lục 4 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.