Bắt cóc nữ sinh 'con nhà khá giả' đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng

Mai Trâm
Mai Trâm
14/01/2020 15:16 GMT+7

Biết nữ sinh con nhà khá giả, nhóm nghi phạm lên kế hoạch làm quen qua mạng Zalo, sau đó để bắt cóc, đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng.

Ngày 14.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi), Trần Minh Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt cóc và cưỡng đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 13.1, Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) nhận được tin báo có một nữ sinh viên Trường ĐH Trà Vinh bị nhóm người bắt cóc tại quán cà phê thuộc địa bàn P.5, TP.Trà Vinh, sau đó đòi gia tống tiền gia đình nữ sinh này 5 tỉ đồng. Ngay lập tức, Công an TP.Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
Sau gần 5 giờ đồng hồ tích cực điều tra và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã bắt quả tang Toàn, Hiếu và Tâm đang nhận tiền của gia đình nữ sinh tại Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.
Tại cơ quan Công an, cả 3 khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở TT.Cầu Kè, H.Cầu Kè nên lên kế hoạch làm quen qua mạng Zalo, sau đó tìm cách hẹn gặp để bắt cóc tống tiền.
Công an tỉnh Trà Vinh đã giải cứu an toàn cho nữ sinh, bàn giao cho gia đình chăm sóc; đồng thời di lý nhóm 3 nghi phạm từ Cần Thơ về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.