Bất động sản 'hút' 16 tỉ USD từ ngân hàng

01/01/2016 10:51 GMT+7

Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của các ngân hàng vào thị trường bất động sản trong năm 2015 được đánh giá là năm cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của các ngân hàng vào thị trường bất động sản trong năm 2015 được đánh giá là năm cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Theo Ngân hàng Nhà nước VN, tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 8,05% trong tổng dư nợ. Tổng dư nợ của toàn ngân hàng cuối tháng 9 đạt 4,451 triệu tỉ đồng, do đó dư nợ bất động sản khoảng 360.000 tỉ đồng (tương đương 16 tỉ USD). So với dư nợ tháng 10.2012, tốc độ tăng dư nợ bất động sản hiện nay là 73%, tương đương hơn 152.600 tỉ đồng, khoảng 6,8 tỉ USD.
Có dư nợ tín dụng bất động sản chiếm khoảng 40% dư nợ cả nước, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Dư nợ cho vay bất động sản trong năm 2015 cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Tính đến tháng 10, tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đối với bất động sản tăng 12,6% so với đầu năm, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng 12,2% trong tổng dư nợ. Năm 2006 - 2007, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng cao, lên đến 30 - 35%, qua đến năm 2008 sụt giảm còn 9,2% (đây là năm dư nợ bất động sản thấp nhất). Từ tháng 4.2012, lĩnh vực cho vay bất động sản được đưa ra khỏi lĩnh vực không khuyến khích và sau đó các văn bản quy định hướng dẫn tạo điều kiện cho ngân hàng triển khai cho vay lĩnh vực này, cùng với mặt bằng lãi suất cho vay giảm... đã thúc đẩy tín dụng bất động sản tăng tốt hơn trong năm 2015”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.