Bắt được nghi phạm đốt xe khách cháy trơ khung ở Hà Tĩnh

01/04/2016 16:50 GMT+7

Chiều 1.4, đại tá Nguyễn Trọng Tranh, Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết công an huyện này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi phạm đốt xe khách cháy trơ khung.

Chiều 1.4, đại tá Nguyễn Trọng Tranh, Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết công an huyện này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi phạm đốt xe khách  cháy trơ khung.

Hiện trường vụ xe khách bị đốt cháy -Ảnh: Nguyễn ĐứcHiện trường vụ xe khách bị đốt cháy -Ảnh: Nguyễn Đức

Đại tá Nguyễn Trọng Tranh cho biết, nghi phạm bị bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ điều tra vụ án là Lê Tiến Hùng (48 tuổi, ngụ xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà)

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tối 27.3, xe khách mang biển số 51B-069.32 của nhà xe Quang Vinh do anh Huỳnh Ngọc Hải (49 tuổi, ngụ xã Xuân An 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) làm chủ, đang đỗ tại khu vực gần cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim) thì đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) và lực lượng PCCC Công an huyện Lộc Hà đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ và 1 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Khoảng gần 1 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách bị ngọn lửa thiêu trụi, chỉ còn trơ lại bộ khung.

Cơ quan chức năng ngay sau đó đã tổ chức giám định hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

anh-nghi-pham-hung-1Nghi phạm Lê Tiến Hùng tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà - Ảnh: Nguyễn Đức

Kết quả điều tra của Công an huyện Lộc Hà xác định, Lê Tiến Hùng là nghi phạm gây ra vụ cháy. Bước đầu Hùng khai nhận, trước đó, trong lúc ngồi nhậu với anh Hải, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì tức giận, tối 27.3, Hùng mua xăng, tưới lên xe khách của anh Hải, châm lửa đốt, rồi lẩn trốn vào tỉnh Quảng Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.