Bắt giam 2 tên cướp giật túi xách khiến cô gái ngã xe co giật trên đường

29/04/2023 11:39 GMT+7

Bị giật túi xách, cô gái ngã xe máy, lên cơn co giật. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 29.4, Công an Q.10 (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Dũng (39 tuổi), Âu Vương Tài (24 tuổi, cùng ngụ Q.1) về hành vi cướp giật tài sản. 

Đây là 2 nghi phạm cướp giật túi xách của cô gái trên đường Nguyễn Tiểu La (P.8, Q.10) khiến nạn nhân ngã ra đường.

Tạm giam hai nghi phạm giật túi xách khiến cô gái ngã xe co giật trên đường - Ảnh 1.

Bị cướp giật túi xách, chị N. (áo trắng) ngã xe máy và bị thương

CẮT TỪ CLIP

Theo đó, chiều 22.4, Tài chạy xe máy chở Dũng rảo quanh các tuyến đường tìm người dân sơ hở để ra tay cướp giật.

Đến đường Nguyễn Tiểu La (Q.10), cả hai phát hiện chị N.T.M.N (khoảng 25 tuổi) đi xe máy phía trước, trên người có đeo túi xách liền bám theo.

Tài cho xe áp sát để Dũng giật túi xách của chị N. rồi tăng ga tẩu thoát.

Bị cướp giật túi xách, chị N. ngã xe, trượt dài trên đường, bị co giật. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Tạm giam hai nghi phạm giật túi xách khiến cô gái ngã xe co giật trên đường - Ảnh 2.

Khu vực nơi chị N. bị giật túi xách dẫn đến té ngã

T.K

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.10 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ được Dũng và Tài.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi giật túi xách, bên trong có chứa điện thoại và giấy tờ tùy thân của chị N. 

Tài sản cướp được, Dũng và Tài mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài, còn túi xách và giấy tờ vứt bỏ bên đường. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.