Bắt giám đốc chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng tiền thuế

02/10/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Việt (48 tuổi, trú thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, là giám đốc Công ty TNHH chế biến cao su Rạng Đông) về hành vi “trốn thuế”.

(TNO) Ngày 2.10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Việt (48 tuổi, trú thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, là giám đốc Công ty TNHH chế biến cao su Rạng Đông) về hành vi “trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012, với cương vị là giám đốc Công ty Rạng Đông (trụ sở tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk, chuyên hoạt động kinh doanh thu mua nông sản, chế biến mủ cao su), Việt đã có các hành vi không khai báo, kê khai khống hàng hóa, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước.

Cụ thể, Việt đã móc nối với Công ty Sơn An, trụ sở tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đắk Nông do Vũ Thị Tươi làm phó giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống.

Theo đó Công ty Sơn An đã xuất khống tổng cộng 68 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty Rạng Đông để Việt hợp thức hóa lượng cao su mua vào không có hóa đơn để làm chứng từ đầu vào kê khai báo cáo thuế.

Đổi lại, Việt trả cho Tươi 3% trong 5% tiền thuế GTGT được ghi trên hóa đơn… Với thủ đoạn này, Trịnh Thị Việt đã chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng tiền thuế.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Tươi về hành vi mua bán hóa đơn khống, chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng tiền thuế. 

Phan Bá

>> Một đại biểu HĐND TP.HCM bị bắt vì lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Kiên Giang: Tăng cường chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
>> Bắt nghi can giết cụ già dã man để chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.