Bắt giam phóng viên tập sự dọa ‘bêu dân lên báo’ đòi quà 30 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
10/07/2020 16:39 GMT+7

Tự nhận quan hệ rộng, có thể “chạy án”, xin giảm án cho chị Hường, đổi lại phải có “quà” nếu không sẽ bêu lên mặt báo, phóng viên tập sự đang nhận “quà” là 30 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Chiều 10.7, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phan Văn Sơn, Trưởng công an H.Mường Tè (Lai Châu), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Anh Tuấn (41 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ tội danh cưỡng đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Tuấn biết chị Hường (37 tuổi, trú TT.Mường Tè, H.Mường Tè) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội danh trộm cắp 175 triệu đồng tại UBND TT.Mường Tè và hứa chạy án, xin giảm án cho chị Hường.
Đổi lại, chị Hường phải có “quà” cho Tuấn, nếu không Tuấn sẽ báo cáo lãnh đạo đưa chị Hường lên mặt báo. Bị Tuấn đe dọa, chị Hường đã làm đơn tố giác gửi Công an H.Mường Tè đề nghị vào cuộc giúp đỡ.
Khoảng 16 giờ 30 chiều 26.6, khi Tuấn đang nhận 30 triệu đồng từ chị Hường thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc.
Theo Công an H.Mường Tè, thời điểm bị bắt, Tuấn là phóng viên thử việc trong bộ phận truyền thông của Tạp chí Môi trường và Xã hội. Nhiệm vụ của Tuấn là tuyên truyền những tâm gương điển hình, xuất sắc trong lao động, sản xuất, giữ gìn thiên nhiên, bảo vệ môi trường… chứ không có nhiệm vụ điều tra hay giải quyết đơn thư. Quá trình Tuấn đến H.Mường Tè làm việc đều không báo cáo hay được chỉ đạo từ lãnh đạo tạp chí.
Công an H.Mường Tè đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra, xử lý Tuấn theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.