Bắt giữ 2 nghi phạm vận chuyển ma túy từ Quảng Trị ra Quảng Bình

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/01/2024 15:45 GMT+7

2 nghi phạm người Quảng Bình đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị phát hiện bắt giữ khi vào Quảng Trị "ăn hàng" với tang vật 9.400 viên ma túy.

Ngày 20.1, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác, mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng theo quy định về 1 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn trong nội địa.

Lời khuyên của nghi phạm ma túy: ‘Không tốt cho sức khỏe, đừng dính vào’

Bắt giữ 2 nghi phạm vận chuyển ma túy từ Quảng Bình vào Quảng Trị- Ảnh 1.

Đinh Xuân Chiến (trái) và Nguyễn Hữu Đại khi bị bắt

T.L

Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 18.1, tại km 72+800 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Thuận, Đội trinh sát đặc nhiệm (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị), Đoàn 2 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP) đã bắt quả tang 2 nghi phạm vận chuyển ma túy.

Bắt giữ 2 nghi phạm vận chuyển ma túy từ Quảng Bình vào Quảng Trị- Ảnh 2.

Tang vật 9.400 viên ma túy tổng hợp

T.L

Danh tính của 2 nghi phạm gồm Đinh Xuân Chiến (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Đại (26 tuổi, cùng trú xã Quảng Hòa, TX.Ba Đồn, Quảng Bình). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 9.400 viên nén màu hồng. Bước đầu 2 nghi phạm khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp do cả 2 mua từ 1 người Lào (không rõ lai lịch) với giá 82 triệu đồng để vận chuyển ra Quảng Bình tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.