Bắt giữ nghi can lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

18/05/2015 09:09 GMT+7

(TNO) Ngày 18.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã bắt giữ một nghi can lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc, đồng thời giải cứu thành công một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc gần 2 tuần.

(TNO) Ngày 18.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã bắt giữ một nghi can lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc, đồng thời giải cứu thành công một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc gần 2 tuần.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Hiên
Nạn nhân là chị L.T.B.H (31 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ).
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Hiên (30 tuổi, quê Bến Tre, chỗ ở Phúc Kiến, Trung Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đưa người bán sang Trung Quốc.
Theo thông tin ban đầu, Hiên có chồng là người Trung Quốc và sống tại tỉnh Phúc Kiến. Cả hai vợ chồng Hiên làm nghề bán bánh mì.
Thông qua nhiều người khác nhau tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiên gặp và làm quen với chị L.T.B.H.
Biết chị L.T.B.H có hoàn cảnh khó khăn nên Hiên hứa hạn sẽ giới thiệu chị L.T.B.H sang Trung Quốc hái lá chè kiếm tiền.
Ngày 5.5, Hiên đưa nạn nhân lên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay ra Hà Nội. Sau đó, Hiên cùng nạn nhân lên Lạng Sơn, xin giấy phép thông hành đưa chị L.T.B.H qua Trung Quốc.
Khi qua được cửa khẩu, Hiên đón chị L.T.B.H về nhà của mình, sau đó chở nạn nhân đến nhà một người đàn ông 46 tuổi bán lấy tiền.
Biết mình bị bán cho người đàn ông này để làm vợ, chị L.T.B.H gọi điện thoại về Việt Nam cầu cứu.
Nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu đã hướng dẫn cho chị L.T.B.H dẫn dụ Hiên về Việt Nam.
Khi cả hai về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hiên bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.