Bắt giữ nghi phạm cắt trộm 67 tấm lưới bảo vệ đường cao tốc

23/01/2022 16:48 GMT+7

Nghi phạm Vũ Văn Trình (ngụ H.Nghĩa Hưng, Nam Định) đã 2 lần cắt trộm các tấm lưới làm hàng rào bảo vệ đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23.1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an H.Yên Khánh (Ninh Bình) vừa bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Trình (26 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lạc, H.Nghĩa Hưng, Nam Định), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21.1, Công an H.Yên Khánh nhận được thông tin của người dân về việc phát hiện hàng rào bảo vệ cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định – Ninh Bình) đoạn qua thôn Đông, xã Khánh Hòa (H.Yên Khánh, Ninh Bình) bị cắt trộm. Đoạn bị cắt trộm dài tương ứng 30 tấm lưới B40 (làm bằng thép trắng mạ kẽm).

Lực lượng công an kiểm đếm tang vật do nghi phạm Vũ Văn Trình (bìa phải) trộm cắp

Công an ninh bình cung cấp

Công an H.Yên Khánh đã vào cuộc điều tra và xác định Vũ Văn Trình là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ vào ngày 22.1.

Tại cơ quan công an, Trình khai nhận không chỉ thực hiện vụ cắt trộm 30 tấm lưới chắn vào ngày 21.1, mà ngày 19.1 Trình đã cắt trộm hàng rào bảo vệ cao tốc Bồ - Mai Sơn đoạn qua xã Ninh Phúc (TP.Ninh Bình) với chiều dài tương ứng với 37 tấm lưới B40.

Bước đầu, cơ quan công an xác định lưới B40 làm hàng rào bảo vệ cao tốc bị Trình cắt trộm có giá trị hàng trăm triệu đồng. Vụ án đang được Công an H.Yên Khánh điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.