Bắt giữ nghi phạm giả danh luật sư, công an gây án lừa đảo liên tỉnh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/11/2023 15:41 GMT+7

"Siêu lừa" Nguyễn Hữu Thạnh mở văn phòng luật sư, dùng giấy tờ giả làm công an để lừa đảo xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài, bước đầu đã làm rõ Thạnh chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 2.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 'siêu lừa' Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, ngụ xã Bình Quý, H.Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú chung cư Mường Thanh, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng nhận được nhiều tố cáo từ người dân về việc bị một Việt kiều tên Johnny Thanh lừa đảo bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa người đi xuất khẩu lao động, cư trú, định cư và học tập tại Mỹ, Canada, Úc…

Bắt siêu lừa đóng vai luật sư, công an dỏm gây án liên tỉnh - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Thạnh bị bắt tại TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Nhận thấy hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, xác lập chuyên án để đấu tranh.

 Ngày 31.10, Ban chuyên án ập vào căn hộ chung cư Mường Thanh, khống chế Thạnh, khám xét và thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu.

Bắt siêu lừa đóng vai luật sư, công an dỏm gây án liên tỉnh - Ảnh 2.

Giấy tờ giả của "công an dỏm" Nguyễn Hữu Thạnh

NGUYỄN TÚ

Cụ thể, cơ quan công an tạm giữ 1 giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ, 3 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu đắt tiền), 2 máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt…

Ban đầu, Thạnh chối tội. Tuy nhiên, qua 2 ngày làm việc tại cơ quan công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng củng cố đầy đủ các cơ sở đấu tranh, Thạnh thừa nhận đã mạo danh công an, luật sư, làm giả các giấy tờ, con dấu để lừa đảo hàng loạt.

Bắt siêu lừa đóng vai luật sư, công an dỏm gây án liên tỉnh - Ảnh 3.

Tang vật tạm giữ tại căn hộ của Nguyễn Hữu Thạnh

NGUYỄN TÚ

Thạnh tự tìm hiểu trên mạng cách thức làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Thạnh còn mở Văn phòng luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để nạn nhân tin tưởng, nộp tiền làm thủ tục.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10.2022 đến nay, Thạnh đã lừa đảo 17 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thạnh khai đã dùng toàn bộ tiền lừa đảo để đầu tư tiền ảo, cá độ, đánh bạc qua mạng và thua hết.

Không chỉ bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ, Thạnh còn đang bị Công an TP.HCM truy tìm cùng về hành vi lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM, thông báo tìm các bị hại của "siêu lừa" Nguyễn Hữu Thạnh để mở rộng điều tra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.